Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi người dân cầm vũ khí, chế bom xăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar vừa kêu gọi người dân nước này cầm vũ khí, chế bom xăng để chống lại các lực lượng Nga, The Washington Post đưa tin ngày 25/2. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine tuyên bố ông cùng gia đình vẫn ở Ukraine, TASS đưa tin.

“Quân đội Nga đã cảm nhận được sức mạnh của Lực lượng vũ trang Ukraine”, Thứ trưởng Quốc phòng Malyar viết trên Facebook hôm 25/2. Sau đó, bà kêu gọi người dân đứng lên cầm vũ khí, kể cả vũ khí nhỏ, bom xăng (chai thủy tinh chứa vật liệu dễ cháy dùng để đốt và ném như ném lựu đạn); bom xăng sẽ là “một điểm trừ cho Nga và một điểm cộng cho Ukraine”.

“Điều quan trọng là mọi người phải vững vàng về tinh thần. Đây là vùng đất của chúng ta. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc”, bà Malyar viết.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi người dân cầm vũ khí, chế bom xăng ảnh 1

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar. Ảnh:BQP Ukraine.

Sáng nay (25/2), đôi khi có thể nghe thấy tiếng nổ trong cảnh quay video trực tiếp từ Quảng trường Maiden ở thủ đô Kiev.

Theo một số quan chức Ukraine, tên lửa Nga đã phóng vào Kiev sáng sớm hôm nay, khi Mỹ cảnh báo rằng các lực lượng Nga chỉ cách thành phố khoảng 36 km và cảnh báo rằng thủ đô Ukraine sẽ nhanh chóng thất thủ.

Còi báo động không kích đã vang lên vào khoảng 7 giờ sáng nay (giờ địa phương); ít nhất một tòa nhà dân cư ở thủ đô đã bốc cháy sau khi trúng các mảnh vỡ tên lửa, Thị trưởng Kiev cho biết. Trước đó cùng ngày, người ta cũng nghe thấy nhiều tiếng nổ khác.

Tiếng còi báo động cũng vang lên trong thành phố Lviv ở vùng viễn tây của Ukraine và gần sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). NATO tuyên bố sẽ củng cố sườn phía đông và tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi người dân cầm vũ khí, chế bom xăng ảnh 2

Khói đen bốc lên ở thủ đô Kiev của Ukraine ngày 24/2 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine vẫn ở thủ đô

Sáng 25/2 (giờ Ukraine), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang tấn công cả các mục tiêu quân sự và dân sự. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người Nga đã biểu tình chống lại cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói rằng, ông vẫn ở Kiev, mặc dù “các nhóm phá hoại” của đối phương đang ở thủ đô.

"Tôi đang ở thủ đô, tôi đang ở với người dân của mình… Tôi đang ở trong khu vực chính quyền, cùng với những người có nhiệm vụ cần thiết cho việc vận hành đúng chức năng của quyền lực trung ương" Tổng thống Ukraine gửi thông điệp cho người dân thông qua ứng dụng Telegram.

Tổng thống Zelensky nói rằng, gia đình ông cũng đang ở trong nước, hãng tin Nga TASS đưa tin ngày 25/2. "Gia đình tôi ở Ukraine, và các con tôi cũng ở Ukraine. Các thành viên trong gia đình tôi không phải là những kẻ phản bội, họ là công dân của Ukraine. Tuy nhiên, tôi không nên tiết lộ nơi ở của họ", ông nói.

Tối 24/2 (giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Điện Kremlin đang nhắm mục tiêu vào Kiev và ông “tin chắc” Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt mục tiêu lật đổ Chính phủ Ukraine.

Mỹ sẽ lên án Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào hôm nay (25/2), nhưng Nga chắc chắn sẽ phủ quyết, CNN đưa tin. Hôm nay, Liên minh châu Âu đã thông qua vòng trừng phạt thứ hai nhằm vào Nga.

MỚI - NÓNG