Thứ trưởng Nga: NATO tăng cường trinh sát gần biên giới Nga

Thứ trưởng Nga: NATO tăng cường trinh sát gần biên giới Nga
TPO - Ngày 27/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết NATO đang tăng cường các hoạt động trinh sát gần biên giới Nga.

"Dưới cái cớ là đề phòng các mối đe dọa tiềm tàng từ Nga, NATO đang gia tăng sự hiện diện ở Đông Âu, quân sự hóa khu vực Biển Đen và đẩy mạnh các hoạt động trinh sát dọc biên giới Nga", nhà ngoại giao nói tại một hội nghị khoa học ở Moscow.

Ông nói thêm rằng các chính sách của NATO đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định trong toàn bộ khu vực Euro-Atlantic.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng Moscow coi chính sách mở rộng của NATO ở châu Âu là một sự tồn dư của Chiến tranh Lạnh, một chiến lược chính trị và quân sự sai lầm và phá hoại.

Theo tờ báo chính thức của Lực lượng Vũ trang Nga Krasnaya Zvezda, ít nhất 21 máy bay trinh sát nước ngoài đã bị Nga phát hiện gần không gian biên giới Nga chỉ trong một tuần vào tháng 3.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG