Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nói gì về đại dự án sông Hồng?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, liên quan dự án xây dựng đập làm thủy điện trên sông Hồng của Cty TNHH Xuân Thiện, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cho biết, đã có ý kiến ban đầu về dự án này.

Ông Thắng cho biết, đầu tư xây dựng bất cứ công trình gì, cũng phải dựa vào quy hoạch, trong đó, dự án trên phải dựa trên quy hoạch thủy điện, giao thông thủy. Các vấn đề trên không thuộc Bộ NN&PTNT.

Về đại dự án trên, theo lãnh đạo Bộ NN&PTNT, cho rằng: “Trước hết Bộ TN&MT cần xem xét về mặt quy hoạch tổng thể tài nguyên nước, xem có ảnh hưởng các mặt khác hay không, sau đó mới quyết định được”.

Ông Thắng cũng cho rằng, muốn triển khai dự án, phải đánh giá kỹ xem tác động nhiều mặt thế nào, và phải có hồ sơ dự án chứ không thể sơ bộ thế được. “Chúng tôi cũng yêu cầu doanh nghiệp làm hồ sơ phải chuyển cho phía Bộ xem xét đánh giá, hiện nay chưa rõ quy mô thế nào cả”-ông Thắng nói.

Liên quan đến đề xuất xây dựng một số đập dâng trên sông Hồng nhằm lấy nước phục vụ nông nghiệp, giao thông…(Tiền Phong phản ánh trong bài Đề xuất xây 5-7 đập trên sông Hồng, ngày 25/4), ông Thắng cho biết, hiện đáy sông Hồng bị hạ xuống thấp, ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống lấy nước vào hệ thống thủy lợi.

Vấn đề này đã có một đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia (giao Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam triển khai), cần nghiên cứu kỹ càng, đánh giá tác động nhiều mặt. Theo ông Thắng, tác động đến dòng chính của con sông như sông Hồng cần rất thận trọng, chứ không thể quyết làm ngay được.

MỚI - NÓNG