Thứ trưởng Bộ KH&ĐT giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình

Trưởng Ban Tổ chức TƯ trao quyết định và tặng hoa tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng
Trưởng Ban Tổ chức TƯ trao quyết định và tặng hoa tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng
TPO - Sáng ngày 5/8, tại trụ sở Tỉnh uỷ Quảng Bình, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức TƯ đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình, thay ông Hoàng Đăng Quang được điều động giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975), quê Hà Nội, là thạc sỹ Quan hệ quốc tế. Ông Thắng từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm Thứ Trưởng Bộ KH&ĐT vào năm 2018. Hiện ông Thắng là Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng.

Ông Hoàng Đăng Quang (SN 1961), quê xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là Thạc sỹ Toán. Ông Quang từng là giảng viên đại học, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Quảng Trạch, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Uỷ, rồi Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện ông Quang là Uỷ viên TƯ Đảng.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình ảnh 1 Trưởng Ban Tổ chức TƯ trao quyết định và tặng hoa ông Hoàng Đăng Quang  

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của ông Thắng và ông Quang tại những vị trí mà các ông từng công tác. Đồng thời mong muốn hai ông tiếp tục phát huy, cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được giao.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.