Thử thành công chiến đấu cơ thế hệ 5 T-50

Thử thành công chiến đấu cơ thế hệ 5 T-50
TPO - Nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là T- 50 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào hôm 27/10 sau khi cất cánh từ sân bay thuộc nhà máy hàng không Komsomolsk-on-Amur.

> Siêu tiêm kích T-50 Nga có gì ghê gớm?

Thử thành công chiến đấu cơ thế hệ 5 T-50 ảnh 1

Trước đó, Tư lệnh Không quân Nga - Trung tướng Viktor Bondarev - thông báo, T- 50 đã vượt qua mọi thử nghiệm với hệ thống vũ khí. Một số nguyên mẫu của dòng máy bay thế hệ 5 này sẽ được chuyển giao Trung tâm Huấn luyện phi công trong năm 2014.

Theo kế hoạch, không quân Nga sẽ nhận chiến đấu cơ T-50 từ năm 2017, từng bước thay thế các đơn vị chiến đấu cơ Su-27 và Su-30 cũ.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, mốc thời gian bàn giao chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 T-50 của Nga đã hoãn hai lần. Ban đầu, dự kiến T- 50 sẽ được trang bị cho quân đội vào năm 2015, sau đó lùi lại 1 năm, tới 2016.

Tính tới thời điểm hiện tại, lực lượng Không quân Nga đã đặt mua 60 chiến đấu cơ T-50 và sẽ sớm tăng số lượng máy bay đặt mua lên gấp đôi.

Dự kiến, đến cuối năm 2020, Không quân Nga sẽ cần khoảng 150 - 200 chiến đấu cơ mới để hiện đại hóa lực lượng Không quân.

T-50 được thiết kế để bay với vận tốc tối đa tới 2.600km/giờ, tầm hoạt động đạt 4.300km và trần bay cao là 20km.

T-50 có thể mang theo 10 tấn vũ khí Một pháo hàng không GSh-30-1 30mm và các loại bom, tên lửa có điều khiển treo trên 8 mấu treo giấu trong thân và 10 mấu cứng ở trên thân và cánh máy bay.

An Huy
Theo NewsMail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG