Thủ thành Buffon tiếp tục thi đấu đến năm 46 tuổi

TPO - Thủ môn Gianluigi Buffon đã gia hạn hợp đồng với Parma đến năm 46 tuổi và dự định sẽ thi đấu đến năm 50 tuổi.
Thủ thành Buffon tiếp tục thi đấu đến năm 46 tuổi ảnh 1

Thủ môn Gianluigi Buffon năm nay 44 tuổi và đã có 26 năm thi đấu chuyên nghiệp. Buffon đã bắt chính 21 trận mùa này cho Parma, đội bóng mà huyền thoại người Italia bắt đầu sự nghiệp. Mới đây, Buffon đã gia hạn hợp đồng với Parma đến năm 46 tuổi trong bối cảnh hợp đồng hiện tại vẫn còn 18 tháng.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tôi vẫn còn sung sức ở tuổi 48. Michael Jordan cũng từng muốn thi đấu cho đến khi 50 tuổi và tôi hiểu cảm giác của anh ấy. Vào cuối ngày, tôi vẫn thích nói chuyện với về bóng đá", Buffon cho biết.

Gianluigi Buffon là cầu thủ tốt nghiệp học viện Parma và đã có 6 năm thi đấu ở đội bóng này, giành chiến thắng tại UEFA Cup vào năm 1999. Tuy nhiên, sự nghiệp vĩ đại của Buffon gắn liền với Juventus, nơi anh có 10 chức vô địch Serie A trong hai giai đoạn khoác áo đội bóng thành Turin.

Buffon từng có thời gian thi đấu ở PSG nhưng không thành công. Huyền thoại Juventus cũng chưa từng giành danh hiệu Champions League. Trong màu áo đội tuyển quốc gia Italia, thành tích tốt nhất của Buffon là chức vô địch World Cup năm 2006. Thủ môn này không góp mặt trong hành trình lên ngôi ở EURO 2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, Buffon trở thành thủ môn đầu tiên được ghi 500 trận giữ sạch lưới cho câu lạc bộ và quốc gia, với 322 trong số đó là cho Juve và 77 cho Italia. Anh có 176 lần khoác áo đội tuyển Italia và đang có tham vọng dự World Cup cùng đội bóng áo màu Thiên Thanh nếu họ vượt qua vòng play-off World Cup.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.