Thử Thách Kim Cương 2020: Xây dựng nội dung video hiệu quả cùng YouTuber Nguyên Newin

HHT - Với thực tế video đang dần “soán ngôi” các hình thức truyền thông khác, việc teen biết cách tận dụng nền tảng video trong các chiến dịch truyền thông của CLB là một lợi thế rất lớn. Đó cũng là nội dung của lớp học của YouTuber đình đám Nguyên Newin trong vòng Huấn luyện E-Summer - Thử Thách Kim Cương 2020.

Luôn hỏi bản thân trước khi bắt đầu

Để xây dựng một video thật chất, chị khuyên trước hết, các bạn cần phải hỏi bản thân mình trước 4 câu hỏi sau:

1. Who (bạn là ai?)

2. What (giá trị bạn đem lại là gì?)

3. How (bạn sẽ truyền đạt nội dung như thế nào, phong cách của bạn là gì?)

4. Why (tại sao bạn muốn bắt đầu?)

Khi xác định rõ ràng được bản thân mình cần gì, muốn làm gì và hướng đến đối tượng nào, khi ấy bạn sẽ có một hướng đi rõ ràng hơn.

Thử Thách Kim Cương 2020: Xây dựng nội dung video hiệu quả cùng YouTuber Nguyên Newin ảnh 1 Chị Nguyên vừa "chanh sả" vừa thân thiện khiến lớp học lúc 8h30 sáng tràn đầy năng lượng - Ảnh: fanpage Thử Thách Kim Cương

Mình nên bắt đầu video từ đâu?

Chị Nguyên cũng cho rằng các bạn nên tạo video dựa trên những gì bản thân mình thích xem. Vì thể loại mà bạn thích thì bạn sẽ xem nhiều hơn và từ đó học được nhiều thứ thú vị và bổ ích. Chính vì thế trong quá trình dựng video bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm và bài học hữu ích để áp dụng vào hơn.

Thử Thách Kim Cương 2020: Xây dựng nội dung video hiệu quả cùng YouTuber Nguyên Newin ảnh 2 Ảnh: fanpage Thử Thách Kim Cương
Thử Thách Kim Cương 2020: Xây dựng nội dung video hiệu quả cùng YouTuber Nguyên Newin ảnh 3

Các Diamond-ers hào hứng đặt câu hỏi với chị Nguyên - Ảnh: fanpage Thử Thách Kim Cương

Thử Thách Kim Cương 2020: Xây dựng nội dung video hiệu quả cùng YouTuber Nguyên Newin ảnh 4

Ảnh: fanpage Thử Thách Kim Cương

Chịu đầu tư - điều kiện để làm nên thành công

Điều thứ ba mà chị Nguyên đề cập đến đó chính là: để tạo được một video chỉn chu, các bạn cần phải chịu đầu tư. Các bạn cần đầu tư về ý tưởng, tiền bạc lẫn thời gian vì YouTube là một sân chơi chung mà người điều hành chính là bản thân bạn. Bên cạnh đó chị cũng cho rằng, khi bạn là người làm video thì bạn cần phải biết nghe những lời góp ý, chịu được những lời chỉ trích. Đừng quá đặt cái tôi cá nhân lên trên hết, cần biết tiếp thu ý kiến của mọi người nhưng cũng cần biết mình đang làm gì và cũng cần có chính kiến của bản thân.

Thử Thách Kim Cương 2020: Xây dựng nội dung video hiệu quả cùng YouTuber Nguyên Newin ảnh 5 Ảnh: fanpage Thử Thách Kim Cương
Thử Thách Kim Cương 2020: Xây dựng nội dung video hiệu quả cùng YouTuber Nguyên Newin ảnh 6

Chị đáng yêu thế nào thì sao tụi em không yêu được chứ! - Ảnh: fanpage Thử Thách Kim Cương

Cuối cùng, chị Nguyên cũng truyền cho các bạn các tip để tạo nên một video thật chất lượng và hấp dẫn người xem, chẳng hạn như:

- Phần intro không cần quá dài (khoảng 5 - 10s) để tránh làm cho người xem cảm thấy chán.

- Trong phần intro các bạn nên chèn những câu vui vẻ, hấp dẫn trong video để gây chú ý.

- Lên bố cục rõ ràng, chú ý nói không dài dòng và chọn nhạc phù hợp.

Như vậy, dù là mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm thì sau lớp học về xây dựng nội dung video của chị Nguyên Newin, các Diamond-ers đã bỏ túi được vài bí kíp xịn xò có thể áp dụng khi làm video rồi!

Thử Thách Kim Cương 2020: Xây dựng nội dung video hiệu quả cùng YouTuber Nguyên Newin ảnh 7
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thiên Thần Nhỏ 498: Làm thế nào để trở thành người biết ơn nhiều hơn?

Thiên Thần Nhỏ 498: Làm thế nào để trở thành người biết ơn nhiều hơn?

HHT - Lòng biết ơn không chỉ khiến chúng mình vui hơn, mà còn có ích cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần nữa. Lòng biết ơn là miễn phí mà lại có nhiều tác dụng thần kỳ như vậy, chúng mình hãy dùng những cách độc đáo và mới mẻ dưới đây để trở thành những người biết ơn nhiều hơn nhé!