Thử thách 'giới hạn' bản thân với cuộc thi thiết kế nội thất lớn nhất cả nước cho giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00
Kitchen Insight – cuộc thi thiết kế nội thất không gian bếp quy mô toàn quốc, chuyên nghiệp đầu tiên dành cho cộng đồng kiến trúc sư, thiết kế nội thất Việt Nam, đặc biệt là các bạn sinh viên đã chính thức khởi động, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 880 triệu đồng.

Lần đầu tiên một không gian bếp được lựa chọn trở thành một chủ đề chính để thể hiện những sáng kiến thiết kế nội thất, trong một cuộc hội ngộ thú vị giữa các nhà thiết kế, kiến trúc sư chuyên nghiệp và nhóm nhà thiết kế tương lai trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên đang theo học về kiến trúc trên khắp cả nước, quy tụ dàn giám khảo uy tín hàng đầu trong nước, cũng chính là điểm mới làm nên sức hấp dẫn của “Kitchen Insight”.

Thử thách 'giới hạn' bản thân với cuộc thi thiết kế nội thất lớn nhất cả nước cho giới trẻ ảnh 1
Hội đồng giám khảo là những tên tuổi uy tín, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế.

Không gian phức hợp bếp - ăn được ví như “trái tim” của mọi căn nhà, bởi cách mà chúng kết nối những khoảnh khắc của gia đình với niềm đam mê nấu nướng và sự tiện nghi trong quá trình sử dụng của con người. Song, trong con mắt của những người “đam mê không gian” thì tổ hợp ấy lại chính là bản hòa âm của thiết kế, nội thất, và công nghệ vận hành nhịp nhàng trong vũ điệu của không gian, được kết nối với cá tính và sở thích của gia chủ. Chính vì vậy, không gian bếp tuy không lớn, nhưng để có những thiết kế ấn tượng cho loại không gian này, đòi hỏi nhà thiết kế không chỉ sở hữu tư duy không gian sắc sảo, logic, sáng tạo, mà quan trọng hơn hết, là sự rung cảm đủ tinh tế với “tâm hồn của căn bếp” và trải nghiệm sống của người sử dụng.

Thử thách 'giới hạn' bản thân với cuộc thi thiết kế nội thất lớn nhất cả nước cho giới trẻ ảnh 2

Lần đầu tiên tham gia với vai trò Giám khảo của một cuộc thi về thiết kế - kiến trúc, Ông Yoichi Marukawa chia sẻ: "Thông qua cuộc thi, tôi kỳ vọng sẽ nhận được nhiều ý tưởng, đề xuất thiết kế những không gian bếp ấn tượng, lan tỏa nguồn cảm hứng cho phong cách sống mới trọn vẹn về sức khỏe, tiện nghi và thẩm mỹ của người Việt Nam hiện đại".

Với tổng giá trị giải thưởng danh giá lên đến 880 triệu đồng, cuộc thi Kitchen Insight ngay lập tức gây ấn tượng với cơ cấu giải thưởng gồm 22 giải, gồm 5 hạng mục: Giải thưởng Căn Bếp Phong Cách Truyền Thống và Cổ điển (01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 02 Giải Ba); Giải thưởng Căn Bếp Phong Cách Hiện Đại và Tương Lai (01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 02 Giải Ba); Giải thưởng thiết kế chiếc tủ lạnh đẹp nhất (01 Giải); Giải thưởng Nhà Thiết kế trẻ triển vọng (Gồm 05 giải áp dụng dành riêng cho đối tượng là sinh viên theo học tại các trường đại học trên cả nước) và Giải thưởng bình chọn (01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 05 Giải Ba) lấy kết quả trực tiếp tại vòng bình chọn trực tuyến); Hạng mục thiết kế chiếc tủ lạnh đẹp nhất (01 Giải).

Ngoài ra, tại Top 100 và vòng bình chọn, hội đồng chuyên môn sẽ chọn ra 100 tác phẩm xuất sắc nhất để đưa vào danh sách và lấy phiếu bầu từ khán giả qua page, landing page. Mỗi cá nhân trong Top 100 đều sẽ nhận được giải thưởng 100 USD (tương đương 2,3 triệu đồng) từ BTC.

Ngay từ bây giờ, kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, các bạn trẻ, sinh viên đam mê thiết kế và quan tâm đến cuộc thi có thể đăng kí tham gia ngay bằng hình thức online tại đây từ ngày 10/8 – 10/10/2021.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.