Thử thách chạy bộ 4:30 sáng cùng “Người sắt” Trần Đình Minh Anh

Hơn 500 bạn trẻ tham gia thử thách 4:30 sáng chạy bộ cùng "Người sắt" Trần Đình Minh Anh để rèn luyện sức khỏe.
Hơn 500 bạn trẻ tham gia thử thách 4:30 sáng chạy bộ cùng "Người sắt" Trần Đình Minh Anh để rèn luyện sức khỏe.
TPO - Sáng sớm 12/10, tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hơn 500 bạn trẻ đã cùng tham gia thử thách 4;30 sáng chạy bộ với “Người sắt” Trần Đình Minh Anh.

Thử thách 4:30 sáng là một chương trình giúp người chơi hình thành các thói quen tốt, bắt đầu bằng thói quen dậy sớm và từ đó rèn luyện thêm các thói quen tốt khác. Chương trình có format dạng thử thách: Ai hoàn thành các thói quen tốt được tặng một quyển sách. Sau 2,5 năm và 4 đợt, đã có hơn 10.000 người tham gia thử thách 4:30 Sáng.

Thử thách chạy bộ 4:30 sáng cùng “Người sắt” Trần Đình Minh Anh ảnh 1 Nội dung cốt lõi của Thử thách 4:30 sáng xoay quanh việc giúp người tham gia tự hình thành những thói quen tốt khác: Chạy, đọc sách, sinh dưỡng lành mạnh...

Nội dung cốt lõi của Thử thách 4:30 sáng xoay quanh việc giúp người tham gia tự hình thành những thói quen tốt khác: Chạy, đọc sách, sinh dưỡng lành mạnh... Trong các thói quen, thói quen ngủ đủ, dậy sớm là điểm bắt đầu tuyệt vời cho các thói quen tốt khác.

Thử thách chạy bộ 4:30 sáng cùng “Người sắt” Trần Đình Minh Anh ảnh 2 Thử thách 4:30 sáng kéo dài trong 6 tháng, từ tháng 8/2019 - 1/2020

Thử thách 4:30 Sáng đợt 4 được cố vấn bởi TS.BS Vũ Phi Yên về tâm lý, ThS.BS Lê Thành Tân về giấc ngủ, ThS.BS Văn Thùy Dương về dinh dưỡng, chuyên gia từ Alphabooks về đọc sách và “Người sắt” Trần Đình Minh Anh về chạy.

Thử thách kéo dài 6 tháng từ 8/2019 – 1/2020, chia 3 chặng: làm quen, tập luyện, duy trì để thực sự mang lại hiệu quả, không phải phong trào ngắn hạn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.