Thủ quỹ UBND xã ở Hà Giang câu kết với 2 cán bộ đập két sắt trộm 565 triệu đi đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cần tiền đánh bạc và chi tiêu cá nhân, Mua Mí Lử rủ thêm hai cán bộ đột nhập phòng làm việc của mình tại trụ sở UBND xã, rồi khiêng két sắt ra ngoài đập phá, lấy đi 565 triệu đồng chia nhau. Sau khi gây án, Lử chủ động thông báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Ngày 20/3, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, bắt giữ Mua Mí Lử (SN 1974, là công chức, kiêm thủ quỹ UBND xã Cán Chu Phìn), Sùng Mí Già (SN 1976, nguyên cán bộ, đảng viên) và Sùng Mí Sính (SN 1984, đảng viên) để phục vụ công tác điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 4/1/2022, Công an xã Cán Chu Phìn, tiếp nhận tin báo của Mua Mí Lử về việc, buổi sáng cùng ngày, Lử đến phòng làm việc Kế toán-Tài chính tại tầng 1 của UBND xã Cán Chu Phìn thì phát hiện bị mất 1 chiếc két sắt màu xanh đen, cao khoảng 65cm, rộng khoảng 50cm bên trong có số tiền khoảng 565 triệu đồng.

Thủ quỹ UBND xã ở Hà Giang câu kết với 2 cán bộ đập két sắt trộm 565 triệu đi đánh bạc ảnh 1

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Ngay sau nhận được tin báo, Công an xã Cán Chu Phìn tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định chính Mua Mí Lử là thủ phạm gây ra vụ án.

Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận, do cần tiền đánh bạc, khoảng 19h ngày 3/1/2022, Lử rủ thêm Già với Sinh mang theo 1 xà beng đến phía sau UBND xã Cán Chu Phìn phá cửa sổ đột nhập vào phòng làm việc của Lử trộm két sắt mang ra ngoài đục phá, lấy tiền chia nhau.

Sau khi lấy hết tiền, các đối tượng vận chuyển két sắt đến hố rác thuộc địa phận thôn Tìa Chí Dùa, thị trấn Mèo Vạc, phi tang.

Số tiền trộm được các đối tượng dùng đánh bạc và chi tiêu hết. Khi bị bắt, Mua Mí Lử giao nộp 6 triệu đồng.

MỚI - NÓNG