Thu Phượng hát về cuộc tình sâu đậm đã qua

Thu Phượng hát về cuộc tình sâu đậm đã qua
Với ca khúc 'Mình lặng lẽ rời xa nhau', ca sĩ Thu Phượng đánh dấu sự trở lại sự nghiệp ca hát sau những biến cố, mất mát, tổn thương tình cảm sâu đậm với Thành Trung.

Sau 5 năm ngừng ca hát, Thu Phượng chính thức trở lại với single đầu tay là Mình lặng lẽ rời xa nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Với ca khúc này, giải nhì Sao mai 2007 mong muốn có thể khép lại toàn bộ những biến cố tình cảm trong quá khứ để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Tại sao chị lại chọn thời điểm này, ngay sau khi những chuyện lùm xùm vừa chấm dứt, để ra single đầu tiên?

Đúng là MV này ra mắt trùng thời điểm có scandal mới đây của Phượng. Tuy nhiên, Phượng làm MV này bằng tâm huyết của mình, và đến lúc này mới có đủ khả năng để ra sản phẩm.

Có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ tôi tranh thủ dịp scandal để ra sản phẩm cho nóng. Nhưng sự thực là hai chuyện không hề liên quan đến nhau.

Mình lặng lẽ rời xa nhau là một bản ballad chậm và dường như không phù hợp với số đông. Lý do gì chị lại chọn một ca khúc như vậy làm single đầu tay?

Khi nghe ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng, Phượng đã rất thích vì cảm thấy nó phù hợp với cảm xúc của mình. Từ giai điệu đến ca từ, tất cả đều đã chinh phục Phượng ngay. Chính vì thế Phượng đã ngỏ lời với anh Hùng là mình sẽ thu âm Mình lặng lẽ rời xa nhau làm single đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình.

Có thể ca khúc này không hợp tai nghe của số đông lắm, nhưng nó sẽ đánh dấu sự trở lại của Phượng sau những biến cố, mất mát, tổn thương tình cảm sâu đậm với Thành Trung. Phượng muốn hát ca khúc này để khép lại câu chuyện tình cảm của bản thân mình. Và Phượng tin sau đó, mình sẽ mở ra một con đường mới và chinh phục được nhiều khán giả hơn.

Thu Phượng hát về cuộc tình sâu đậm đã qua ảnh 1

Thu Phượng dường như không phải là một cái tên dễ nhớ cho khán giả. Chị có dự định đổi cho mình một nghệ danh khác?

Quả thực, với số đông khán thính giả thì không nhiều người biết đến Phượng lắm. Quãng thời gian 5 năm nghỉ ca hát cũng là quá dài, rất khó để mọi người có thể nhớ đến một ca sĩ từng đoạt giải Sao mai 2007 như Phượng. Đó cũng chính là một trong số những khó khăn của Phượng khi quyết định trở lại.

Cũng có thể Thu Phượng hơi khó nghe, nhưng Phượng thích tên này của mình và không có ý định đổi sang một cái tên khác dễ nghe hơn. Dù sao đây cũng là tên mà bố mẹ đặt cho mình.

Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của mình và con gái sau khi Nam tiến?

Sau khi lập gia đình vào năm 2009, Phượng gặp một biến cố rất lớn trong đời, tưởng như không thể gượng nổi. Rồi sau đó, đến việc hôn nhân đổ vỡ, là biến cố liên tiếp thứ hai. Sau tất cả những chuyện đó, Phượng đã quyết định phải tự đứng lên và vào TP HCM lập nghiệp cùng con gái, khi ấy mới 2 tuổi.

Thời gian đầu, Phượng thuê một căn phòng 30m2 khép kín và hai mẹ con sống với nhau. Để có thể trở lại với công việc ca hát sau một thời gian rời xa sân khấu, Phượng chấp nhận hát phòng trà để lấy lại cảm giác. Lúc đó, Phượng chỉ muốn hát mà thôi, bởi thù lao thì rất thấp. Phượng đã bắt đầu lại từ còn số 0 như vậy trong 1 năm trời.

Rồi sau đó, khi cảm thấy mọi thứ đã dần trở lại, Phượng nghỉ hát phòng trà và bắt đầu liên hệ để làm những show nhỏ hơn cùng các ca sĩ từng cùng thi Sao Mai như Dương Hoàng Yến, Ngọc Vũ… Từ cuối năm ngoái đến nửa năm nay, Phượng và các bạn vẫn tiếp tục như vậy.

Mãi tới thời điểm này, Phượng mới có đủ tự tin để liên hệ với các nhạc sĩ để tìm bài, mua bài và dự định cho ra sản phẩm.

Gần đây, chị có tham gia chương trình Nhân tố bí ẩn. Mục đích là gì vậy?

Lúc đầu, Phượng đã nghĩ rất nhiều và rồi quyết định tham gia, chấp nhận hát như một thí sinh để được đứng trên sân khấu lớn. Phượng cũng đã đi được một phần chặng đường và phải dừng chân. Nhưng cảm giác đó thì không bao giờ Phượng quên được.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Theo Phong Vũ

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.