QUẢNG NGÃI:

Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngược với cảnh ế ẩm so với năm ngoái, năm nay, làng hoa xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), nhộn nhịp kẻ bán người mua. Hoa bán nhanh, được giá nên người trồng rất phấn khởi.

Lo lắng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai trong năm sẽ làm thị trường hoa Tết năm nay u ám, sức mua giảm mạnh, giá cả xuống thấp nên nhiều người trồng hoa ở Quảng Ngãi đã chủ động giảm số lượng trồng. Tuy nhiên, những ngày qua nhiều thương lái, khách mua hoa đã tới tận vườn để đặt hoa Tết khiến người trồng hoa ai cũng vui mừng, phấn khởi.

Anh Phạm Quốc Duy (thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa) cho biết, năm ngoái gia đình trồng hơn 700 chậu hoa cúc pha lê. Năm nay, lo sợ dịch bệnh ảnh hưởng đến đầu ra nên anh đã giảm số lượng chỉ còn hơn 400 chậu, nhờ vậy hoa tiêu thụ rất nhanh, thương lái đã đến đặt hàng từ tháng 11 âm lịch, đến thời điểm này không còn hoa để bán.

“Tùy vào chất lượng hoa, chậu đường kính 50cm có giá từ 120 - 140 ngàn đồng, chậu có đường kính 55cm có giá từ 160- 200 ngàn đồng. Sau khi trừ chi phí, người trồng hoa có thể lãi từ 30 - 40% giá bán mỗi chậu”, anh Duy chia sẻ.

Đang tất bật chăm sóc những chậu hoa cúc vàng còn ít ỏi để kịp bán cho thương lái, ông Lê Tấn Hoàng (thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp) cho hay, vừa bán hết 500 chậu hoa Tết cho thương lái, thoát khỏi nỗi lo không tiêu thụ được.

“Thương lái chủ yếu ở các tỉnh ngoài như Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Bình Định... và các tỉnh ở Tây Nguyên. Năm nay lo sợ dịch COVID-19 nên nhà không dám trồng nhiều, chỉ trồng 500 chậu, các năm trước trồng gấp đôi, 1.000 chậu. Dù giá cả vật tư phân, thuốc cao nhưng bù lại hoa được giá, bán nhanh nên nông dân rất phấn khởi. Thị trường trong tỉnh dự báo sẽ khan hiếm hoa cúc”, ông Hoàng bộc bạch.

Không chỉ có hoa cúc còn có nhiều loại hoa khác như mào gà, vạn thọ, hồng, ngũ sắc... người trồng hoa nơi đây cũng vui mừng không kém.

Tại vườn hồng của ông Trần Bá Triết (thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp), các nhân công đang tranh thủ bọc lưới cho hoa trước khi được mang đi tiêu thụ. Vườn hồng này có hơn 1.000 chậu với đa dạng các loại hồng như tỷ muội, nhung Đức, nhung Mỹ... cũng đã được thương lái đặt mua, giá bán bình quân 350- 400 ngàn đồng/chậu.

Làng hoa Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) có khoảng 700 hộ trồng hoa. Trên các tuyến đường của xã, xe tải chở đầy hoa Tết nối đuôi nhau, đưa hoa đi tiêu thụ khắp nơi, khiến khung cảnh làng quê thêm rực rỡ sắc xuân.

Bà Võ Thị Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp cho biết, so với năm ngoái thì năm nay số lượng hoa trồng chỉ khoảng 40 - 45%. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên người dân trồng ít đi. Tuy nhiên, hoa năm nay lại được giá hơn. Thời điểm này, hoa tại các vườn đã được thương lái đặt mua hết.

“Giá hoa năm nay không tăng đột biến, nhưng vẫn được giá, đầu ra thuận lợi phần nào động viên tinh thần bà con nông dân giữ đam mê và gắn bó với nghề truyền thống”, bà Thịnh chia sẻ.

Một số hình ảnh ở “thủ phủ” hoa cúc miền Trung

Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 1
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 2
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 3

Xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) được xem là vựa hoa cúc của miền Trung.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 4
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 5

Dù giá cả vật tư, phân bón... cao nhưng bù lại hoa được giá, bán nhanh nên nông dân rất phấn khởi.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 6
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 7

Khắp nơi ở thủ phủ hoa cúc được nhuộm một màu vàng rực.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 8
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 9

Một số hộ trồng cúc phải đến vườn từ sáng sớm đến chiều muộn để chuyển hoa cho kịp các đơn hàng lớn.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 10
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 11
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 12
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 13

Tùy vào kích cỡ mỗi chậu hoa cúc có giá bán tại vườn từ 120 - 200 nghìn đồng. Sau khi trừ chi phí, người trồng hoa thu có thể lãi từ 30 – 40% giá bán mỗi chậu.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 14
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 15

Hoa cúc ở Tư Nghĩa được chuyển đi khắp các tỉnh miền Trung như Huế, Quảng Nam, Bình Định,… và các tỉnh ở Tây Nguyên.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 16

Trên các tuyến đường của xã, xe tải chở đầy hoa Tết nối đuôi nhau, đưa hoa đi tiêu thụ khắp nơi, khiến khung cảnh làng quê thêm rực rỡ sắc xuân.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 17
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 18
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 19

Người dân bọc lưới cho những nụ hoa hồng, trước khi xuất bán.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 20
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 21
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 22
Thủ phủ hoa cúc miền Trung 'cháy hàng' trước thềm Tết Nguyên đán ảnh 23

Một số loại hoa Tết được trồng ở xã Nghĩa Hiệp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.