Thủ phạm thảm sát ở Trung Quốc đến từ Tân Cương

Một cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ tấn công.
Một cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ tấn công.
TP - Chính quyền Trung Quốc hôm qua tuyên bố vụ tấn công đẫm máu bằng dao xảy ra tại nhà ga xe lửa thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam) ngày 1/3 khiến 29 người chết, ít nhất 130 người bị thương là do những kẻ ly khai từ Tân Cương gây ra. 

Hơn 10 đối tượng tình nghi khủng bố đã tấn công những người có mặt ở quảng trường và phòng bán vé ở nhà ga xe lửa Côn Minh tối 1/3. Cảnh sát bắn chết 5 đối tượng và đang truy lùng những đối tượng còn lại, Xinhua đưa tin. 

Chính quyền thành phố Côn Minh nói rằng, bằng chứng thu thập được ở hiện trường cho thấy những kẻ ly khai từ Tân Cương đứng sau vụ khủng bố, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Một số nhân chứng gần hiện trường nói rằng, những người không thể chạy nhanh đã bị các đối tượng dùng dao to và dài chém vào người. Một nữ nghi phạm đã bị bắt và đang được điều trị tại bệnh viện, BBC đưa tin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu cơ quan điều tra nỗ lực hết sức làm rõ và giải quyết vụ việc theo pháp luật, Xinhua đưa tin hôm qua. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước phiên họp hằng năm của Quốc hội Trung Quốc. Tháng 10 năm ngoái, vụ tấn công bằng xe hơi vào quảng trường Thiên An Môn khiến 5 người chết cũng được cho là do những đối tượng ly khai từ Tân Cương gây ra.

Ngày 2/3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về vụ tấn công, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ngày 1/3/2014 tại nhà ga Côn Minh, thành phố Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ, nhân dân Trung Quốc và gia đình các nạn nhân và tin rằng thủ phạm của vụ tấn công trên sẽ bị trừng trị thích đáng”.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.