TPO - Trên tổng diện tích gần 27 ha, phần lớn xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) theo hai loại, gồm nhà ở liền kề và cao tầng, người mua nhà thuộc 12 nhóm đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về lãi suất vay từ gói cho vay hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho NƠXH.
TPO - Theo quy định mới, người lao động ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ dưới 2,25 triệu đồng và từ 3 triệu đồng trở xuống đối với khu vực thành thị được xác định là người có mức thu nhập thấp.
TPO - Một trong những rào cản dẫn đến tốc độ phát triển nhà ở xã hội chậm chạp là trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, xác định điều kiện mua, thuê nhà ở xã hội còn phức tạp và kéo dài...
TPO - Để thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, Bình Dương sẽ hỗ trợ xử lý hồ sơ pháp lý “0 đồng”, sử dụng ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng. Đối với người thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ vốn vay mua nhà trả góp.
TPO - Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống của nhiều lao động gặp khó khăn. Lợi dụng điều này, tội phạm đã len lỏi, tấn công công nhân, người lao động với nhiều hình thức tội phạm khác trong đó nổi lên là tín dụng đen và lừa đảo qua mạng.
TPO - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao mô hình nhà ở xã hội kiểu mẫu tại Bình Dương và khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để cùng địa phương hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp, đặc biệt là công nhân lao động.
TPO - UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.
TP - Giá nhà thổ cư và chung cư ở Hà Nội vẫn neo cao, thậm chí còn tăng khiến nhiều người dân Thủ đô không thể thực hiện giấc mơ an cư khi thu nhập nhiều năm qua không đuổi kịp đà tăng của giá nhà.
TPO - Nhiều dự án nhà ở xã hội được tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư tại các đô thị, trong đó có những dự án chuyển từ nhà ở thương mại thành nhà ở dành cho người thu nhập thấp.
TPO - Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thông tin tỉnh phấn đấu đến năm 2030 sẽ giải quyết 6.400 căn nhà ở xã hội để nhanh chóng giúp cho người thu nhập thấp có chỗ ở ổn định.
TPO - Có 4 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại tỉnh Bình Dương được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đẩy nhanh tiến độ, nhằm giải quyết vấn đề an cư cho người thu nhập thấp.
TPO - Bên cạnh dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm) vừa được mở bán, trên địa bàn Hà Nội còn hàng chục dự án nhà ở xã hội mở bán hoặc dự kiến mở bán với mức giá hấp dẫn cho người thu nhập thấp.
TPO - Thông tin về định hướng phát triển nhà ở trên địa bàn đến năm 2030, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Huỳnh Thanh Khiết khẳng định việc phát triển nhà ở sẽ phải đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển đa dạng các loại hình nhà ở cả về giá cả, vị trí, diện tích… nhằm đáp ứng dân số tăng nhanh.
TPO - Bệnh nhân ung thư vú dương tính với thụ thể estrogen giai đoạn đầu sống ở khu dân cư có thu nhập thấp có nhiều khả năng có khối u ác tính hơn và tỷ lệ sống sót thấp hơn đáng kể so với những người ở khu dân cư có thu nhập cao hơn, theo nghiên cứu do Tổ chức Ung thư toàn diện Roswell Park dẫn đầu.
TPO - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo giải trình gửi Thủ tướng về tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ với đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030.
Sau 3 năm đi làm tại Hà Nội, thu nhập của Trần Ngọc Anh tăng từ 5,5 lên gần 10 triệu đồng. Tuy nhiên, mức lương này vẫn không giúp cô nhìn thấy tương lai ở Hà Nội.
TP - Mô hình nhà ở xã hội (NƠXH) với giá rẻ, phù hợp cho người thu nhập thấp được triển khai từ nhiều năm qua. Hàng trăm nghìn căn hộ theo hình thức này ra đời, tuy nhiên chỉ mới đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu. Để mọi người dân, nhất là công nhân lao động ai cũng có nơi “an cư lạc nghiệp”, các tỉnh, thành phố phía Nam đã xây dựng kế hoạch phát triển NƠXH có quy mô lớn.
TPO - 5 bác sĩ, dược sĩ ở Lâm Đồng từng được đào tạo theo địa chỉ sử dụng và cử tuyển bằng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho nghỉ việc nhưng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo.
TP - Bình Dương là địa phương đi đầu trong phát triển mô hình nhà ở xã hội (NƠXH), đưa vào sử dụng hàng chục nghìn căn hộ nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu. Người dân nơi đây cho rằng, ngoài việc thiếu NƠXH thì đối tượng tiếp cận bị hạn hẹp.
TP - Tại Hội nghị tổng kết công tác khám chữa bệnh trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 diễn ra mới đây, PGS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM thừa nhận hệ thống y tế thành phố đang gặp khó khăn về nhân sự, thậm chí, có nơi bác sĩ còn nhiều hơn điều dưỡng.
TP - 16.000 giáo viên bỏ việc kể từ đầu năm 2022 đến nay, là con số gây “sốc” được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa đưa ra, tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 30/9 ở quận Hà Đông (Hà Nội).
TPO - Trong giai đoạn 2021 – 2025, dân số Bình Dương dự kiến lên đến hơn 3,25 triệu dân và tỉnh này dành khoảng 1.600ha đất để đáp ứng nhu cầu về nhà ở. Bình Dương sẽ bố trí quỹ đất xây dựng loạt dự án nhà ở xã hội (NƠXH) cho người thu nhập thấp, trong đó có cơ chế ràng buộc các nhà đầu tư.
TP - Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu Quốc hội, cho rằng, nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt tác động tiêu cực đến an sinh xã hội, đặc biệt là với nhóm người có thu nhập thấp, yếu thế, vì vậy cần cải thiện chính sách, có giải pháp cụ thể.
TP - Một số giáo viên tâm sự, có thâm niên hàng chục năm dạy học nhưng đồng lương vẫn còm cõi, không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Sau dịch COVID-19, cơn bão giá ập đến, cuộc sống càng khó khăn khiến họ phải chật vật làm thêm; nhiều người rời bỏ nghề để tìm công việc có thu nhập tốt hơn.
TP - Theo báo cáo của Công đoàn Y tế Việt Nam, tính từ đầu năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2022 có tổng số 9.397 viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc. Tại báo cáo này, Công đoàn Y tế Việt Nam đã chỉ ra 8 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đồng thời đề xuất hàng loạt giải pháp khắc phục.
TP - Áp lực công việc lớn trong khi thu nhập thấp nên nhiều cán bộ công chức, viên chức xã phường nghỉ việc hàng loạt, khiến TPHCM thiếu cán bộ cơ sở trầm trọng.