Thu nhập người phát ngôn gấp đôi tổng thống Nga

Thu nhập người phát ngôn gấp đôi tổng thống Nga
TP - Theo số liệu mới công bố của điện Kremlin, thu nhập năm 2012 tổng thống Nga Vladimir Putin là 5,7 triệu rúp, còn người người phát ngôn của Putin, ông Dmitry Peskov là 11, 1 triệu rúp, gần gấp đôi tổng thống.

> TTK ASEAN Lê Lương Minh sang Indonesia bàn về Biển Đông

Phó thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov có thu nhập cao nhất. Theo thông tin trên trang web của Điện Kremlin, sở dĩ thu nhập của ông cao vì một nửa trong số đó là thu nhập của vợ.

Một người phát ngôn cho ông Shuvalov cho rằng vị quan chức giàu có này đã chuyển các tài khoản từ nước ngoài của ông ấy về Nga. Ông sẽ buộc phải chứng minh rằng tài sản này của ông có vi phạm luật Nga không.

Thủ tướng Medvedev có thu nhập 5,8 triệu rúp và theo số liệu của Kremlin thì phu nhân thủ tướng không có thu nhập.

Dịu Hiền
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.