Thủ môn tỏa sáng, La Roja nhọc nhằn vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
Thủ môn tỏa sáng, La Roja nhọc nhằn vào bán kết
TPO - Sau 120 phút hòa nhau với tỷ số 1-1, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trên chấm 11m, thủ môn Simon tỏa sáng rực rỡ đưa Tây Ban Nha vào bán kết.

Như thường lệ, Tây Ban Nha vẫn cầm bóng nhiều hơn trong những phút đầu và tập trung tấn công vào cánh phải, nơi có Ferran Torres.

Phút 8, từ quả phạt góc bên phải, Jordi Alba sút xa đưa bóng đập chân trúng cầu thủ Zakaria của Thụy Sĩ khiến thủ môn Sommer bất lực chịu thua. Zakaria chính là người đá thay vị trí của Zhaka không thi đấu do lĩnh đủ thẻ vàng. Đây đã là bàn phản lưới nhà thứ 10 ở EURO 2020, nhiều hơn cả 15 kỳ EURO trước cộng lại. Riêng với Tây Ban Nha, họ là đội bóng đầu tiên 3 lần hưởng lợi từ các tình huống đốt lưới nhà của đối phương ở một giải đấu lớn.

Thủ môn tỏa sáng, La Roja nhọc nhằn vào bán kết ảnh 2
Thủ môn tỏa sáng, La Roja nhọc nhằn vào bán kết ảnh 3

Sau bàn thua không may mắn, Thụy Sĩ tiếp tục nhận tin không vui khi tiền đạo Embolo phải rời sân nhường chỗ cho Ruben Vargas vì chấn thương. Thụy Sĩ được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp, nhưng Shaqiri và các đồng đội phối hợp không tốt.

Về phía Tây Ban Nha, đội bóng của HLV Luis Enrique chủ động ghìm tốc độ trận đấu xuống tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến gần 80%, qua đó giảm bớt tinh thần của Thụy Sĩ. Họ cũng có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng cú đánh đầu ở phút 28 của Azpilicueta bóng đi trúng vị trí của Sommer. Hiệp 1 không có nhiều tình huống đáng chú ý, Tây Ban Nha đủ tỉnh táo để không tràn lên phần sân đối phương mà chủ động kiểm soát thế trận.

Bước sang hiệp 2, hai đội 'ăn miếng trả miếng' bằng những pha tấn công bài bản. Phút 55, từ quả phạt góc của Shaqiri, 'tội đồ' Zakaria đánh đầu chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Thủ môn Tây Ban Nha, Simon đã đứng chôn chân trong pha bóng này. Ferran Torres của Tây Ban Nha có pha bay người vô-lê đẹp mắt nhưng không qua được hậu vệ Thụy Sĩ.

Trong khi các phương án tấn công của Thụy Sĩ chưa mang lại hiệu quả thì hậu vệ Tây Ban Nha đã mắc sai lầm. Phút 68, Remo Freuler tận dụng sai lầm của các cầu thủ Tây Ban Nha để chuyền ngang cho Shaqiri dễ dàng ghi bàn. Đây đã là bàn thắng thứ 8 của tiền vệ nhỏ con này ở các giải đấu lớn, một con số ấn tượng với một cầu thủ thi đấu trong một đội bóng trung bình như Thụy Sĩ.

Thủ môn tỏa sáng, La Roja nhọc nhằn vào bán kết ảnh 4

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, phút 78, Freuler xoạc bóng bằng hai chân với Romero. Trọng tài Oliver lập tức rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ Thụy Sĩ ra sân. HLV Petkovic thay liền hai người, Mario Gavranovic, Djibril Sow vào sân thay Seferovic và Shaqiri. Thụy Sĩ lui toàn bộ cầu thủ về phòng ngự đổ bê tông. Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức, Tây Ban Nha bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn thuận lợi và đành chấp nhận đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong hiệp phụ đầu tiên, Tây Ban Nha tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng như trong trận với Croatia. Tuy nhiên, tiền đạo Moreno lại bỏ lỡ 2 cơ hội khó tin trước khung thành Thụy Sĩ. Thủ môn Sommer đang có một màn trình diễn rất xuất sắc. Thụy Sĩ tổ chức phòng ngự rất khoa học, kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu sau khi tiếp tục giữ sạch lưới ở hiệp phụ thứ 2.

Diễn biến loạt sút luân lưu

Busquest sút trúng cọc dọc bật ra ngoài.

Thụy Sĩ 1-0 Tây Ban Nha. Mario Gavranovic sút thành công.

Thụy Sĩ 1-1 Tây Ban Nha. Olmo sút thành công.

Thụy Sĩ 1-1 Tây Ban Nha. Fabian Schar không thắng được thủ môn Simon.

Thụy Sĩ 1-1 Tây Ban Nha. Cú sút của Rodri bị Sommer cản phá.

Thụy Sĩ 1-1 Tây Ban Nha. Manuel Akanji tiếp tục không thắng được thủ môn Simon.

Thụy Sĩ 1-2 Tây Ban Nha. Moreno đánh bại Sommer.

Thụy Sĩ 1-2 Tây Ban Nha. Ruben Vargas sút bóng vọt xà ngang.

Thụy Sĩ 1-3 Tây Ban Nha. Mikel Oyarzabal đánh lừa Sommer ghi bàn ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha.

Như vậy, Tây Ban Nha đã đánh bại Thụy Sĩ 3-1 trên chấm 11m để đi tiếp vào bán kết EURO 2020. Thủ môn Simon trở thành người hùng của La Roja với 2 pha cản phá 11m liên tiếp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.