Thủ môn Tấn Trường hạnh phúc trở về nhà bên vợ con, tận hưởng ngày tháng được "xả trại"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau khi hết thời gian cách ly tập trung 7 ngày, thủ môn Bùi Tấn Trường và các cầu thủ tuyển Việt Nam có thời gian nghỉ 4 ngày để trở về bên gia đình và người thân.

Chiều qua 21/10, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất quá trình cách ly y tế 7 ngày sau khi trở về từ Oman. Toàn đội được về nhà để nghỉ ngơi và thăm gia đình trong khoảng 4 ngày trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho 2 lượt trận vào tháng 11 sắp tới.

Đa phần các cầu thủ đều chọn ở lại Hà Nội ngoại trừ Công Phượng về TP.HCM, Hồng Duy về Bình Phước và Tấn Trường về Đồng Tháp.

Sau khi hoàn tất quá trình cách ly 7 ngày, Tấn Trường đã bắt ngay chuyến bay để về nhà. Tranh thủ thời gian chờ ở sân bay, thủ môn của tuyển Việt Nam đã check-in với vẻ mặt không thể "nhắng" hơn mặc dù đã đeo khẩu trang. Nhiều người hâm mộ phát hiện chiếc khẩu trang này của "chủ tịch" Văn Toàn với cú ngã làm nên tên tuổi.

Thủ môn Tấn Trường hạnh phúc trở về nhà bên vợ con, tận hưởng ngày tháng được "xả trại" ảnh 1

Tranh thủ dịp này về quê bởi Tấn Trường có thể sẽ phải xa nhà đến qua cả Tết Nguyên Đán để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Tấn Trường lý giải điều này ngay dưới bình luận: "Chuyến này mà không về thì qua tết mới về được. Nên phải tranh thủ về anh em ơi".

Thủ môn Tấn Trường hạnh phúc trở về nhà bên vợ con, tận hưởng ngày tháng được "xả trại" ảnh 2

Đây có lẽ là kỳ nghỉ cuối trong năm nay của Tấn Trường nên anh tranh thủ về quê bên vợ con.

Ngay khi trở về nhà, Tấn Trường đã ghi lại khoảnh khắc này bằng việc chụp ảnh check-in với vợ và 2 con trai kèm dòng chia sẻ: "Đã về tới nhà rồi cảm ơn những lời chúc của anh em nha"tag vợ của mình.

Thủ môn Tấn Trường hạnh phúc trở về nhà bên vợ con, tận hưởng ngày tháng được "xả trại" ảnh 3

Nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc đến gia đình thủ môn Bùi Tấn Trường, mong anh sẽ có những ngày nghỉ bên vợ con ý nghĩa và sớm trở lại hội quân với tuyển Việt Nam với một tinh thần và quyết tâm cao độ nhất.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 25/10 để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (ngày 16/11) đều trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?