Thủ môn Man City thách đấu Mạc Hồng Quân

Thủ thành Joe Hart thách thức Mạc Hồng Quân
Thủ thành Joe Hart thách thức Mạc Hồng Quân
Hôm nay (26/7), do cùng là các gương mặt được Nike ký hợp đồng tài trợ độc quyền nên thủ môn Joe Hart (Man City) cùng với chân sút của ĐT Việt Nam - Mạc Hồng Quân sẽ sớm "chạm mặt" nhau trước sự chứng kiến của các CĐV tại sự kiện được tổ chức tại một trung tâm thương mại.

Hồng Quân, Ngọc Hải tự tin "Đụng" Joe Hart

Bên cạnh các hoạt động chính thức trong thời gian du đấu tại Việt Nam lần này, một số ngôi sao của Man City sẽ được cử đến góp mặt tại các sự kiện bên lề do các nhà tài trợ của CLB này tổ chức. Trong đó, đáng chú ý nhất có lẽ là buổi giao lưu, tặng quà các CĐV do Nike tổ chức vào lúc 11h00 hôm nay tại  một trung tâm thương mại tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sự kiện này không chỉ có sự góp mặt của thủ môn lừng danh, được xếp vào nhóm các "thần gác đền" hàng đầu thế giới - Joe Hart, mà còn có cả sự xuất hiện của 2 tuyển thủ trẻ tuổi bên phía ĐT Việt Nam là tiền đạo Mạc Hồng Quân và trung vệ Quế Ngọc Hải.

Màn "chạm mặt" này diễn ra chỉ 1 ngày trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Man City tại SVĐ Mỹ Đình nên chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm lớn của giới hâm mộ. Thậm chí, lúc vừa đặt chân đến khách sạn Marriott vào tối qua, Joe Hart đã tỏ ra rất hào hứng khi được thông báo về việc sẽ cùng xuất hiện tại buổi giao lưu với 1 chân sút của ĐT Việt Nam, được đào tạo từ nhỏ tại CLB Sparta Prague và từng được Chelsea mời sang xứ sương mù thử việc. Không những thế, với đẳng cấp đạt tầm đỉnh cao của bóng đá thế giới, "người nhện" của ĐT Anh còn không ngại cho biết sẽ gửi lời "thách đấu" và hy vọng sẽ được HLV Pellegrini trao cơ hội ra sân nhằm "thử tài" với Mạc Hồng Quân ở trận đấu tới.

Thủ môn Man City thách đấu Mạc Hồng Quân ảnh 1

Mạc Hồng Quân và Quế Ngọc Hải có mặt trong buổi giao lưu do Nike tổ chức

Về phía chân sút Việt kiều - Mạc Hồng Quân, dù thừa nhận rằng việc chọc thủng lưới của thủ môn số 1 nước Anh là thử thách lớn nhưng anh vẫn tỏ ra khá tự tin. Hồng Quân chia sẻ: "Tôi luôn muốn được thi đấu với những đối thủ có đẳng cấp cao và nếu được HLV Miura sử dụng trên hàng công của ĐT Việt Nam trong trận tiếp Man City, tôi tin là mình sẽ chơi bóng với sự hưng phấn cao và hy vọng, điều này sẽ giúp tôi đánh bại được Joe Hart".

Tấm gương Edin Dzeco

Khi còn khoác áo Sparta Prague, Mạc Hồng Quân từng là đồng đội của tiền đạo Winfried Bony - chân sút của Man City vừa lỡ chuyến du đấu Việt Nam do dính chấn thương bất ngờ. Việc không được gặp lại đồng đội cũ khiến Hồng Quân có đôi chút nuối tiếc, nhưng chân sút mang áo số 17 của ĐT Việt Nam tiết lộ, trong đội hình của Man City đến du đấu tại Hà Nội lần này còn có 1 tiền đạo cũng từng có thời gian thi đấu tại CH Czech mà anh muốn gặp hơn.

Thủ môn Man City thách đấu Mạc Hồng Quân ảnh 2

Dzeko là thần tượng của Mạc Hồng Quân

"Đó là Edin Dzeko! Tiền đạo mà tôi vẫn coi là một tấm gương để mình nỗ lực phấn đấu trên con đường sự nghiệp. Khi tôi gia nhập Sparta Prague năm 2007, Edin Dzeko đang là chân sút mới nổi tại giải VĐQG của CH Czech. Anh ấy được FK Telipce mua về với giá chỉ là 25.000 euro nhưng bây giờ, giá trị chuyển nhượng của Dzeko đã cao gấp bội nhờ sự tiến bộ không ngừng của anh ấy!" - Mạc Hồng Quân cho biết.

Tiền đạo Việt kiều cũng chia sẻ, giữa anh và Dzeko có khá nhiều điểm tương đồng về lối chơi. Cả 2 cùng khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ nhưng không được đánh giá cao vì không sở hữu khả năng "làm xiếc" với trái bóng và chỉ khi chuyển lên đá tiền đạo thì những phẩm chất về thể lực, khả năng tì đè và "hút" hậu vệ của họ mới được phát huy tác dụng.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.