Thủ môn Đà Nẵng bị gãy cả 2 xương ống chân, nghỉ thi đấu 1 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng đã bị gãy cả hai xương ống chân sau tình huống va chạm với cầu thủ bên phía Viettel. Người gác đền của đội bóng sông Hàn có thể phải nghỉ thi đấu 1 năm.
Thủ môn Đà Nẵng bị gãy cả 2 xương ống chân, nghỉ thi đấu 1 năm ảnh 1

Phút 90, Hoàng Minh của Viettel có tình huống thoát xuống rất nguy hiểm. Thủ môn Thanh Bình buộc phải lao ra phạm lỗi và không may gặp chấn thương rất nặng.

Trong đoạn video quay chậm, chân của Thanh Bình dường như đã bị gãy gập. Đó là thời điểm mà Viettel đang dẫn trước đội chủ nhà Đà Nẵng nhờ bàn thắng của Geovane. Pha phạm lỗi của Thanh Bình cũng khiến Đà Nẵng phải nhận một quả penalty.

Sau khi được sơ cứu trên sân, Thanh Bình được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Kết quả chụp phim cho biết thủ môn này bị gãy cả xương chày lẫn xương mác và phải phẫu thuật để bắt nẹp cố định. Dự kiến, ca mổ sẽ diễn ra vào sáng ngày 15/8. Thanh Bình sẽ cần khoảng 8 tháng để hồi phục vết gãy, chưa tính đến thời gian tập luyện để trở lại sân cỏ.

Thủ môn Đà Nẵng bị gãy cả 2 xương ống chân, nghỉ thi đấu 1 năm ảnh 2
Thanh Bình được sơ cứu trước khi đưa đến bệnh viện. Ảnh: Tuổi Trẻ

Với nền y học thể thao đang ngày một hiện đại, Thanh Bình vẫn có cơ hội thi đấu trở lại như trường hợp của Hùng Dũng. Tuy nhiên, cầu thủ này năm nay đã 36 tuổi nên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Trước mắt, thủ môn Tuấn Mạnh nhiều khả năng sẽ thay thế Thanh Bình đứng trong khung gỗ SHB Đà Nẵng. Tuấn Mạnh được tung vào sân thay Thanh Bình trong trận gặp Viettel nhưng không thể cản phá pha sút phạt đền.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.