Thủ môn, cơn ác mộng kéo dài của bóng đá Việt

U18 Việt Nam thua ngược Myanmar vì sai lầm của thủ môn. Ảnh: Zing
U18 Việt Nam thua ngược Myanmar vì sai lầm của thủ môn. Ảnh: Zing
TPO - Liên tiếp từ năm 2016 đến nay, bóng đá Việt Nam phải chịu những thất bại then chốt xuất phát từ sai lầm của các thủ môn.  

Tối 13/9, đội tuyển U18 Việt Nam đã bị loại khỏi giải Vô địch Đông Nam Á khi thua chủ nhà U18 Myanmar 1-2. Trước lượt trận quyết định này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang dẫn đầu bảng đấu với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Chủ nhà Myanmar và Indonesia cùng được 6 điểm, giữ các vị trí tiếp theo.

Ở lượt trận cuối, Indonesi đã thắng Brunei 8-0. Do đó, để chắc suất vào bán kết, Việt Nam cần tối thiểu kết quả hoả trước Myanmar.

Mọi sự tưởng như thuận lợi cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi ngay phút 47, Hồng Sơn ghi bàn đưa U18 Việt Nam vươn lên dẫn 1-0. Trong thời gian còn lại, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi rất chặt chẽ, không cho Myanmar nhiều cơ hội để tấn công. Tuy nhiên ở phút 74, tận dụng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự U18 Việt Nam, Kaung Khant đã ghi bàn, cân bằng tỉ số 1-1 cho Myanmar.

Bi kịch xảy ra ở phút 86, xuất phát từ tình huống phạt góc không mấy nguy hiểm của Myanmar, thủ môn Y Eli Nie lại bắt bóng hụt, tạo điều kiện cho Lwin Moe Aung ghi bàn, giúp Myanmar thắng 2-1. Kết quả này khiến U18 Việt Nam bị loại luôn khỏi giải do thua chỉ số phụ cả Myanmar và Indonesia.

 Tình huống bắt hụt bóng của thủ môn U18 Việt Nam.

Thất bại của U18 Việt Nam không phải lần thua duy nhất của bóng đá Việt Nam, do sai lầm của các thủ môn. Từ năm 2016 tới nay, các ĐTQG Việt Nam đã phải nhận nhiều thất bại, xuất phát từ lỗi cá nhân của thủ môn. Gần nhất, U22 Việt Nam ở trận đấu với Thái Lan đã thua 0-3, trong đó 2 bàn đầu tiên đều từ các tình huống mắc lỗi của thủ môn Phí Minh Long. Trận thua này cũng khiến U22 Việt Nam trả giá bằng việc phải về nước sớm, bị loại ngay từ vòng bảng.

Xa hơn tại AFF Cup 2016, ở trận Bán kết lượt về với Indonesia trên sân Mỹ Đình, thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) đã có hành vi đánh nguội cầu thủ đối phương. Anh bị truất quyền thi đấu còn đội tuyển Việt Nam sau đó thua Indonesia, bị loại khỏi giải. Từ thời điểm trên đến nay, Nguyên Mạnh vẫn chưa được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng chịu 1 thất bại cay đắng khác, là trước Malaysia ở trận Chung kết SEA Games 29. Thất bại này cũng có phần lỗi nặng nề của thủ môn Tấn Trường. Với những người yêu bóng đá Việt Nam, thì thủ môn đang là cơn ác mộng kéo dài, và chưa biết đến khi nào chấm dứt. 

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.