Thủ môn 17 tuổi đột tử sau pha cản phá phạt đền

 Ramon Ismael Coronel đột tử sau pha cản phá 11m.
Ramon Ismael Coronel đột tử sau pha cản phá 11m.
TPO - Thủ môn 17 tuổi người Argentina, Ramon Ismael Coronel đã đột tử trên sân sau khi dùng ngực cản phá một cú sút 11m của đối  thủ.

Ở trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch miền Bắc Argentina vào hôm thứ Ba vừa qua (khoảng 9 giờ tối theo giờ địa phương), thảm kịch đã xảy ra. Thủ môn mới 17 tuổi người Argentina, Ramon Ismael Coronel của CLB Union de Golondrina đã có pha dùng ngực cản phá cú đá 11m của đối thủ.

Sau khi cản phá thành công,  Coronel đã chạy vài bước để ăn mừng trước khi đổ gục xuống sân. Theo truyền thông Argentina mô tả, rất nhiều đồng đội của Coronel đã cố gắng cứu tỉnh thủ môn 17 tuổi này nhưng bất thành. 

Do trận đấu thuộc giải nghiệp dư và diễn ra ở một sân vận động địa phương nên không có xe cứu thương nào có sẵn. Các đồng đội của Coronel đã phải dùng xe riêng để đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, thủ môn này đã tắt thở trên đường đi.

Sau đó, Liên đoàn bóng đá miền Bắc Argentina đã xác nhận thảm kịch này. Họ cho biết: “Chúng tôi xác nhận Ramon Ismael Coronel của CLB Union de Golondrina đã qua đời trong trận đấu ngày hôm qua. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và CLB của cậu ấy”.

Trong khi đó, bố của Coronel tỏ ra rất bức xúc khi ban tổ chức trận đấu không chuẩn bị sẵn xe cứu thương tại sân. Ông nói với báo giới: “Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ không sắp xếp một xe cứu thương trong một sự kiện như thế”.

Trước phản ứng của những người liên qua, công tố viên khu vực đã quyết định mở cuộc điều tra về thảm kịch này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.