Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trần Văn Nam, 20 tuổi, quê quán Hưng Yên, hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Y đa khoa – Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Chàng trai trẻ đam mê trở thành bác sĩ, luôn nhận được sự tin yêu, quý mến từ bạn bè và người thân. Đặc biệt Nam yêu thích hoạt động tình nguyện, luôn muốn thay đổi bản thân và chinh phục những ước mơ còn dang dở. Hiện tại Nam đang là Đội trưởng – Đội Thanh niên vận động hiến máu Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.
Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 1

Từ môi trường cấp ba, mình là một cậu bé nhút nhát, rất ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Mình cũng đã thử sức với một vài câu lạc bộ trong trường nhưng vẫn không hề bứt phá được bản thân do quá thiếu tự tin, nhiều lần họp đến lượt mình cho ý kiến mình còn không nói lên lời, run bần bật. Điều này ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống và công việc của mình. Mình cảm thấy rất nản chí.

Gia đình mình thì không có ai theo ngành y và xuất phát điểm từ một chàng trai nông thôn, chính vì thế mình luôn muốn cố gắng học tập để thay đổi. Điều có lẽ rất đơn giản thôi “Mình muốn trở thành Bác sĩ để có thể báo dưỡng bố mẹ, người thân và lớn hơn là cứu giúp được những người xunh quanh”.

Cơ duyên và sự thay đổi bản thân

Bước chân lên giảng đường đại học, trở thành tân sinh viên của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Mong ước đầu tiên của mình là tham gia vào một hoạt động tình nguyện. Một trong những cơ duyên lớn nhất có lẽ là được trở thành tình nguyện viên của Hội máu Hà Nội- với sứ mệnh "mang lại sự sống cho người bệnh”. Nhưng lần đầu mình từ quê lên TP Hà Nội chẳng quen ai cả nên rất ngại tiếp xúc với mọi người.

Thật là may mắn khi mình được tiếp xúc sớm với môi trường công tác của Đoàn - Hội, ở nơi đó có những con người tuyệt vời, nhiệt huyết và giúp mình học hỏi được thêm những kiến thức mới, những mối quan hệ mới. Từ một người nhút nhát chỉ sau vài tháng hoạt động mình đã tự tin hơn rất nhiều. Với công tác của Hội máu, mình thường xuyên được đi tuyên truyền vận động và tổ chức điểm hiến máu nên cũng đã vượt qua khá nhiều rào cản giao tiếp.

Bước ngoặt lớn nhất là một sự bứt phá mạnh mẽ từ một người anh. Mình đã được học hỏi hơn rất nhiều từ anh, học thêm được kĩ năng giao tiếp, đặc biệt là MC. Có được bước đà và nhiều cơ hội nên mình cố gắng rất nhiều. Ngày 23/12/2020 mình bắt đầu nhận chức vụ Đội trưởng Đội Thanh niên vận động hiến máu Y cổ truyền.

Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 2

Hình ảnh Trần Văn Nam nhận chức vụ Đội trưởng Đội máu.

Mình có những người đồng đội tuyệt vời, có những người bạn tốt là động lực lớn để trở thành một người thủ lĩnh trẻ. Chẳng có mấy kinh nghiệm trong tay nhưng đúng là mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp. Mỗi ngày mình học hỏi được một chút rồi lâu thành rất nhiều bài học quý. Tháng năm này đúng là thanh xuân tuyệt vời cùng anh em chiến đấu trên mọi mặt trận để mang lại sự sống cho người bệnh.

Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 3
Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 4

Hoạt động tình nguyện đối với mình là điều đáng quý. Là một bác sĩ tương lai mình luôn nhận thức được việc giúp đỡ người bệnh là vô cùng cần thiết. Không có chiến sĩ áo đỏ thì những người bệnh sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng. Bởi “máu là sự sống, máu là tượng trưng cho linh hồn của con người”. Ngoài kia rất nhiều người bệnh đang cần được giúp đỡ, có những lần mình tham gia công tác hiến máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương gặp nhưng em nhỏ đang điều trị tại viện. Cảm xúc này khiến mình càng phải phấn đấu hơn nữa vì sức kiên cường của các em nhỏ quá lớn, các em còn đang phải chống chọi với bệnh tật để tìm đến những ước mơ còn dang dở.

Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 5
Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 6
Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 7

Hình ảnh Nam hỗ trợ công tác khu cách ly.

Biến nhiệt huyết tuổi trẻ thành nguồn năng lượng

Đối với bản thân và gia đình, mình không ngừng cố gắng, tự lập trong mọi việc. Trong hai năm mình luôn nỗ lực trong việc học hành và luôn nhận được sự quan tâm động viên, giúp đỡ từ thầy cô cùng bạn bè. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì được bạn bè và thầy cô yêu quý. Vì thế mình phải có ý chí phấn đấu cao hơn nữa để không phụ lòng của mọi người. Môi trường của Hội máu đã mở ra cho mình cánh cửa và nhiều cơ hội, ở đây mình đã được làm rất nhiều. Chàng trai từ không biết một thứ gì về MC, về sự kiện.. giờ đã có thể cầm mic tự tin hơn nhiều so với trước kia.

Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 8
Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 9
Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 10

Nam Trần – Phương Trinh tại chương trình hiến máu Tuổi Trẻ Tháng 10.

Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 11

Thay đổi và cân bằng

Năm 2021 có lẽ là sứ bứt phá mạnh nhất, mình thử với vai trò mới là Trưởng Ban đối ngoại. Thật tuyệt vời vì công việc mới, trải nghiệm mới, kinh nghiệm mới. Ở đây, mình được gặp gỡ với nhiều anh chị nghệ sĩ, KOLs... mỗi anh chị đều giúp mình một bài học ý nghĩa, mình rất biết ơn anh chị đã cho mình nhiều cơ hội. Đừng lùi bước, theo mình mọi sự khó khăn nản chí khi mình suy nghĩ vậy, còn thực tế hoàn toàn mình có thể làm được. “Hãy thật tinh tế thì thực tế mình sẽ thành công”.

Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 12

Nam Trần – MC-BTV Đỗ Ngọc Sơn tại chương trình hiến máu.

Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 13

Nam Trần – Diễn giả Tuệ An tại chương trình hiến máu.

Và để làm tốt được nhiều công việc cùng lúc mà vẫn có thể kiểm soát được việc học tập, mình biết đó không phải là một điều dễ dàng. Để cân bằng giữa học tập và công việc, điều đầu tiên mình cần phải biết sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc, công việc nào mức độ cấp thiết mình sẽ tiến hành trước. Thứ hai là phân bổ thời gian hợp lí để thực hiện nhiệm vụ và công việc của mình. Và cuối cùng đó chính là tập trung tối đa trong lúc làm việc và học tập.

Việc trở thành bác sĩ không phải ngày một ngày hai, nó đòi hỏi tính kiên trì, tỉ mỉ và chính xác. Mình luôn nhận thức được vai trò của bản thân trong việc học tập. Phía trước đối với mình là một chặng đường dài, nếu không cố gắng thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Một trong những động lực lớn nhất khi mình nản chí đó chính là nghĩ về gia đình, nghĩ về lí do lúc đầu mình thực hiện: Báo dưỡng bố mẹ và lớn hơn là cứu giúp được những người xung quanh.

Thủ lĩnh tuổi trẻ bứt phá đam mê ảnh 14

Tuổi trẻ là sự cống hiến, và mình là người thích tự lập. Bản thân mình là một người không ngại trải nghiệm nhiều công việc khác nhau, mỗi vị trí khác nhau sẽ giúp rèn luyện được những kỹ năng và học hỏi được nhiều điều thú vị hơn nữa. Mình thích nhất một câu "áp lực mới tạo ra kim cương”, trong cuộc sống cũng vậy mình phải luôn đương đầu với nhưng thử thách để tìm ra những cái mới mẻ và khai phá bản thân mình. Ngày trước mình hoàn toàn không nghĩ là mình có thể trở thành MC, không nghĩ rằng mình có thể trở thành người thủ lĩnh... nhưng mọi chuyện hoàn toàn có thể nếu như chúng ta cố gắng. Cố gắng ở đây theo mình là chính bản thân mình phải biết tìm ra những rào cản và khó khăn để tìm cách giải quyết. Hãy tự lập cho mình thời gian biểu và viết ra những thứ mình cần làm sắp xếp nó sao cho phù hợp nhất. Với sinh viên theo chuyên ngành y đa khoa, chúng mình theo học ở trường tối thiểu là 6 năm, mình xác định rõ 2 năm đầu tiên mình sẽ cố gắng phát triển bản thân, trau dồi kĩ năng mềm và những năm tiếp theo sẽ chú tâm vào việc học đặc biệt là trình độ ngoại ngữ. Hãy cố gắng đi ạ, mình sẽ cố làm được, mình tin rằng tất cả chúng ta đều làm được, tương lai phía trước còn rất rộng mở...

Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó. – Michael Jordan

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.