Thủ lĩnh tối cao của Taliban lần đầu xuất hiện trước công chúng

0:00 / 0:00
0:00
Bức ảnh duy nhất mà Reuters có thể xác minh được về Haibatullah Akhundzada. Ảnh: Reuters
Bức ảnh duy nhất mà Reuters có thể xác minh được về Haibatullah Akhundzada. Ảnh: Reuters
TPO - Lãnh đạo tối cao ẩn dật của Taliban - Haibatullah Akhundzada - đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng ở thành phố Kandahar (miền Nam Afghanistan), sau khi nhiều người đồn đoán rằng ông có thể đã chết.

Một quan chức Taliban hộ tống Akhundzada trong sự kiện ngày 30/10 cho biết thủ lĩnh tối cao đã đến thăm Jamia Darul Aloom Hakimia, một ngôi trường tôn giáo ở Kandahar để “nói chuyện với những chiến binh và môn đồ của mình”.

Sự kiện được bảo vệ nghiêm ngặt, không có hình ảnh hoặc video nào lộ ra ngoài. Nhưng một đoạn ghi âm dài 10 phút đã được chia sẻ bởi các tài khoản mạng xã hội của Taliban.

Trong bài phát biểu của mình, Akhundzada không đề cập đến chính trị, mà chỉ cầu xin sự phù hộ của đấng thần linh cho giới lãnh đạo Taliban. Akhundzada cũng cầu nguyện cho “các liệt sĩ Taliban và các chiến binh bị thương”.

Theo Reuters, Akhundzada chưa từng xuất hiện công khai ngay cả sau khi Taliban bắt đầu tiếp quản Afghanistan hồi tháng 8. Khi phong trào Hồi giáo này ra mắt chính phủ lâm thời vào tháng 9, Akhundzada vẫn giữ vai trò thủ lĩnh tối cao mà ông đảm nhiệm từ năm 2016. Akhundzada có quyền quyết định tối cao đối với các vấn đề chính trị, tôn giáo và quân sự của Taliban.

Mặc dù một số quan chức Taliban nói rằng Akhundzada đã từng lộ diện trước đó, nhưng sự bí ẩn của vị thủ lĩnh này vẫn khiến nhiều người đồn đoán rằng có thể ông đã chết, hoặc không có thực quyền trong giới lãnh đạo Taliban.

Trong quá khứ, Taliban từng giữ kín thông tin về cái chết của người sáng lập tổ chức kiêm thủ lĩnh tối cao đời đầu - Mullah Omar - suốt nhiều năm.

Bức ảnh duy nhất mà hãng tin Reuters có thể xác minh được về Akhundzada là một bức ảnh không rõ ngày chụp, được đăng trên Twitter của Taliban vào tháng 5/2016.

Theo Reuters, Straitstimes
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.