Thủ lĩnh “nhặt rác" trở thành tình nguyện viên lái xe "0 đồng"

0:00 / 0:00
0:00
Thủ lĩnh “nhặt rác" trở thành tình nguyện viên lái xe "0 đồng"
SVVN - Chị Giang Thị Kim Cúc, người sáng lập Green Trips VietNam – một cộng đồng nhặt rác trên toàn quốc đã vừa tạm gác công việc tình nguyện “sở trường” để tham gia đội tình nguyện viên lái "xe cứu thương 0 đồng" Nhất Tâm 3. Chị muốn giúp đỡ bệnh nhân bớt đi phần nào gánh nặng về chi phí di chuyển trong thời buổi dịch bệnh căng thẳng này.

Về lý do chị quyết định xông pha vào thời buổi dịch bệnh đang hết sức căng thẳng, chị Cúc chia sẻ: “Mình muốn đóng góp sức nhỏ của mình để giúp cho các anh chị và những y, bác sĩ tuyến đầu đỡ vất vả hơn. Từ đó mình cũng đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng chung tay với bà con từ đầu đợt dịch lần thứ tư cho đến bây giờ”.

Khi nghe tin cả nước đang phải đón đầu một làn sóng dịch mới, hằng ngày đọc những thông tin trên báo đài, lời Chính phủ kêu gọi toàn dân chống dịch, chị Cúc đã có nhiều trăn trở. Có kỹ năng lái xe, chị đã quyết định đăng ký tham gia công việc lái "xe cứu thương 0 đồng" để hỗ trợ bà con với lộ trình từ Bình Phước về Sài Gòn và ngược lại, cũng như các tỉnh lân cận ở khu vực miền Đông. Đặc biệt hơn, xe cứu thương của chị cũng đồng thời là xe tiếp tế đồ ăn cho bà con ở những khu cách ly, bệnh viện dã chiến và bà con cần sự giúp đỡ.

Thủ lĩnh “nhặt rác" trở thành tình nguyện viên lái xe "0 đồng" ảnh 1

Những bệnh nhân được chị Cúc hỗ trợ vận chuyển.

Kể từ khi quyết định "dấn thân" cũng là lúc chị phải đương đầu với những khó khăn, đối mặt cùng sự khắc nghiệt của dịch bệnh. Chị cùng những đồng đội của mình đã phải mặc những bộ quần áo bảo hộ rất nóng, khó thoát hơi nước trong suốt một ngày dài làm việc và phải đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, theo chị, đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất. Việc thiếu quỹ để làm chi phí đổ dầu cho phương tiện đi lại đối với chị là một vấn đề nan giải, vì quỹ cũng không nhiều. Khó khăn lớn nhất là gặp đúng đối tượng cần giúp đỡ ở những vùng dịch tận sâu bên trong hẻm, ở những ngõ ngách, để trao tận tay người dân. Khi có người liên hệ, chị sẽ cố gắng huy động cộng đồng để có những món đồ, thực phẩm thiết yếu để tiếp tế kịp thời.

Thủ lĩnh “nhặt rác" trở thành tình nguyện viên lái xe "0 đồng" ảnh 2

Chị luôn giữ tinh thần lạc quan để truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Gia đình chị dành cho chị một sự ủng hộ nhiệt thành. Cả nhà có mẹ, ba, chị cũng như em trai đều cùng nhau làm công tác từ thiện. Tuy mỗi người ở mỗi lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả vẫn luôn là nguồn động viên tinh thần cho nhau. “Mình rất tự hào vì có một gia đình biết san sẻ với cộng đồng”, chị bộc bạch.

“Mình là người Việt Nam, và mình cần phải trả ơn. Bao năm qua mình đã sống và được thụ hưởng rất nhiều từ đất nước. Hơn nữa, mình thấy được tinh thần đoàn kết của người dân, tinh thần của y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch thì mình càng là xót xa hơn. Cho nên những gì mình làm được rất nhỏ so với các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch”, chị Cúc bày tỏ.

Thủ lĩnh “nhặt rác" trở thành tình nguyện viên lái xe "0 đồng" ảnh 3

Chị còn tham gia hỗ trợ phần ăn, thực phẩm cho các khu cách ly, phong tỏa.

Niềm vui của chị cũng là khi bà con nhận những món quà quê như: Sườn chay, đậu phộng, kho quẹt,... do chính tay chị nấu, được bà con trân quý.

Tìm kiếm niềm lạc quan ngay chính trong thời điểm khó khăn nhất, chị cho rằng đây là quãng thời gian mà mọi người có thể quay vào bên trong và cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Lúc này chính là cơ hội để mọi người có thể đoàn viên, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau, dành thời gian để học tập, cùng nhau nhiều hơn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.