Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong bị bắt

Josua Wong vừa bị bắt. (Ảnh: SCMP)
Josua Wong vừa bị bắt. (Ảnh: SCMP)
TPO - Joshua Wong, người thanh niên đi đầu trong phong trào biểu tình Chiếm đóng ở Hong Kong năm 2014 lại vừa bị bắt, đảng mà Wong là người đồng sáng lập vừa cho biết trong một tuyên bố.

Wong, người từng ngồi tù vì đóng vai trò đi đầu trong phong trào biểu tình 2014, bị bắt vào sáng nay khi đang trên đường đến ga tàu điện ngầm, đảng Demosisto cho biết.

Wong, 22 tuổi, đang đến nhà ga Horizons thì bị đẩy vào một chiếc xe riêng và đưa đến đồn cảnh sát ở Wanchai.

Demisisto tin rằng cảnh sát bắt Wong dựa trên 3 cáo buộc.

Tháng 8/2016, Wong chịu án tù 6 tháng vì tội xông vào trụ sở chính quyền, kéo theo đó là cuộc biểu tình kéo dài 79 ngày.

Trong một diễn biến khác, nhà hoạt động độc lập, bị nhặn khi khi chuẩn bị lên sân bay hôm 29/8 vì nghi ngờ gây rối và tấn công một sĩ quan cảnh sát.

Một phát ngôn viên cảnh sát xác nhận đã bắt nhà hoạt động 29 tuổi này vào đêm hôm qua tại sân bay.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.