'Thủ khoa không được tuyển dụng': Những câu hỏi không được trả lời

Anh Minh đạt điểm cao nhất, trong danh sách người trúng tuyển
Anh Minh đạt điểm cao nhất, trong danh sách người trúng tuyển
TP - Sau bài báo “Thủ khoa không được tuyển dụng”, đăng trên báo Tiền Phong số ra ngày 21/1/2014. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa có đơn trả lời báo khẳng định anh Minh không có chuyên môn kế toán. Trong khi đó thực tế anh Minh đã làm kế toán ở một số nơi.

Trong kỳ thi tuyển vào ngạch hành chính, sự nghiệp khối cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Khánh Hòa năm 2013, anh Trần Văn Minh (sinh năm 1978, ở thôn Tân Thủy, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) thi vào vị trí chuyên viên Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo danh sách trúng tuyển được niêm yết tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, anh Minh đạt tổng cộng 279 điểm, số điểm cao nhất trong 247 thí sinh. Nhưng Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa không tiếp nhận anh Minh, với lý do vị trí dự tuyển cần trình độ cử nhân kế toán, trong khi anh Minh chỉ có bằng cử nhân kinh tế thủy sản.

Trong công văn ngày 16/12/2013 trả lời đơn khiếu nại của anh Minh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng: “Ông biết mình không có bằng cử nhân kế toán mà vẫn đăng ký thi vào vị trí yêu cầu bằng cử nhân kế toán là lỗi do ông. Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) không chịu trách nhiệm về sự lựa chọn này”.

Mới đây, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa có công văn trả lời báo Tiền Phong về việc giải quyết đơn của anh Minh. Theo đó, HĐTD đã thông báo cho anh Minh đủ tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển vào ngạch hành chính, sự nghiệp cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Khánh Hòa năm 2013, chứ không thông báo anh Minh đủ tiêu chuẩn dự thi vào phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Anh Minh cũng không chứng minh được anh đã từng làm kế toán trưởng.

Mặt khác, khi tuyển dụng vào các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt vào vị trí chuyên viên phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy là bộ phận tham mưu, quản lý tài chính Đảng của cả tỉnh, phải có bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, không tuyển dụng theo kinh nghiệm công tác.

Thực tế cho thấy, anh Minh có đủ hồ sơ chứng minh anh là kế toán trưởng doanh nghiệp, cụ thể là quyết định bổ nhiệm anh Minh làm kế toán trưởng Cty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Sản xuất Hòa Khánh.

Trước đó, từ năm 2001 đến tháng 9/2013, anh Minh nhiều năm làm kế toán, Trưởng bộ phận Tin học và Trưởng phòng Quản trị - Nhân sự Cty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Cty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Tổng hợp kiêm kế toán trưởng Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Không Gian Việt, Bí thư Đoàn Cty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa và Cty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa. Có thể thấy, anh Minh không chỉ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, mà có cả thâm niên trong công tác hành chính và công tác đoàn thể.

“Trong khi các nơi ưu tiên tuyển người có năng lực làm việc thực tế, tại sao ở đây lại chỉ chú ý đến bằng cấp? Nếu cho rằng bằng cấp của tôi không phù hợp, tại sao HĐTD lại thông báo tôi đủ điều kiện dự thi, thông báo tôi đã trúng tuyển? Phải chăng, HĐTD cứ để tôi thi cho đông người, để được tiếng cạnh tranh dân chủ, công bằng? Vậy, có phải HĐTD đã gián tiếp lấy đi công sức, thời gian, tiền bạc của người dự thi, làm lãng phí ngân sách Nhà nước không?”. Câu hỏi đó của anh Minh đã không được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa trả lời.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.