Thủ khoa khối C00, Trường Sĩ quan Chính trị: Hai lần trượt sơ tuyển, từng đi làm công ty

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hai lần trượt sơ tuyển vì lý do sức khỏe, với tinh thần không bỏ cuộc, trong lần trở lại thứ 3 tại kỳ thi THPT Quốc gia 2021, Hưng đã gặt hái được kết quả vô cùng xứng đáng với 31,50 điểm, trở thành thủ khoa khối C00, Trường Sĩ quan Chính Trị.

“Thất bại thì làm lại”

Lý Việt Hưng sinh ra và lớn lên tại vùng miền núi Sán Chí, thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, với sự chăm chỉ và hiếu học, Hưng luôn là học sinh có thành tích học tập tốt.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 vừa qua, Hưng là thí sinh thủ khoa khối C00 toàn quốc đợt 2 và là thủ khoa khối C00 của Trường Sĩ quan Chính trị với số điểm 31,50. Để có được thành tích đáng ngưỡng mộ trên là một hành trình dài và đầy khó khăn mà cậu bạn đã phải trải qua. Ít ai biết, chàng trai vùng miền núi Sán Chí đã từng trượt sơ tuyển đến 2 lần.

Sau khi trượt sơ tuyển lần 1, Hưng khăn gói đến Phú Thọ, đăng ký vào Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương để tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh. Nhưng may mắn vẫn muốn thử thách Hưng thêm một lần nữa khi lần thứ 2, kết quả sơ tuyển vẫn không khác gì so với lần 1.

Thủ khoa khối C00, Trường Sĩ quan Chính trị: Hai lần trượt sơ tuyển, từng đi làm công ty ảnh 1

Lý Việt Hưng - Thủ khoa khối C00, Trường Sĩ quan Chính Trị (bên trái).

“Thời điểm đó, cảm xúc của mình gần như trống rỗng. Mình bị mất phương hướng hoàn toàn. Càng nghĩ mình càng thấy thất vọng vì bản thân mình chưa đủ hoàn chỉnh. Đấy được xem như là khoảng thời gian đen tối nhất của mình từ trước đến giờ”, Hưng nhớ lại.

“Sau khi trượt sơ tuyển lần 2, mình đăng ký trường Đại học Luật Hà Nội và trúng tuyển, nhưng chỉ một thời gian ngắn học tập tại trường, mình đã xin nghỉ, trở về Bắc Giang, xin làm thêm tại công ty về lắp ráp điện tử và bắt đầu ôn thi lại”, cậu bạn cho biết.

“Từ bỏ” là 2 từ chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của Hưng, bởi Hưng luôn có quan điểm vô cùng rõ ràng và nhất quán: “Thất bại thì mình làm lại”.

Lời nhắn gửi của Hưng

Khi còn là học sinh Trường THPT Lục Ngạn số 1 (tỉnh Bắc Giang), Hưng đã có tìm hiểu về lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam. Cậu bạn có ấn tượng đặc biệt với tinh thần thép và ý chí không lùi bước của những người lính Cụ Hồ. Từ đó, ước mơ trở thành người quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn thôi thúc sự nỗ lực và cố gắng của Hưng.

Trong hành trình chinh phục ước mơ của mình, Hưng luôn có sự đồng hành và ủng hộ của bố mẹ. “Bố mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất của mình. Bố mẹ tạo mọi điều kiện hết mức có thể khi mình ở nhà tự học và luôn ủng hộ mình thi lại. Mọi công việc khác của mình gần như được gác lại hoàn toàn. Dù đã 2 lần mình trượt sơ tuyển vì lý do sức khỏe nhưng bố mẹ vẫn luôn tin rằng sẽ có lúc mình thành công”, Hưng cho biết.

Thủ khoa khối C00, Trường Sĩ quan Chính trị: Hai lần trượt sơ tuyển, từng đi làm công ty ảnh 2

Hưng và mẹ của mình.

“Ngày nhận kết quả trở thành Thủ khoa khối C00, Trường Sĩ quan Chính trị, mình và gia đình không khỏi hạnh phúc và vui mừng. Kết quả này chính là minh chứng rõ nhất sau những nỗ lực của mình và niềm tin của bố mẹ dành cho mình”, Hưng tự hào.

Nhớ lại những ngày bắt đầu hành trình chinh phục kỳ thi THPT lần 3, Hưng đã gặp không ít khó khăn: “Giai đoạn đầu không hề dễ dàng với mình. Khi chỉ còn 5 tháng nữa kỳ thi THPT 2021 sẽ diễn ra, thời gian rất ngắn khiến mình phải học tập với lịch học dày đặc và gấp rút. Có nhiều thay đổi về thời gian đã ảnh hưởng không ít tới tinh thần và sức khỏe của mình”.

Tuy nhiên, đó không phải là khó khăn lớn nhất đối với Hưng. Lựa chọn thi khối C00 với tổ hợp 3 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. Hưng luôn có sự lo lắng đối với môn Ngữ văn vì những lần thi trước, điểm Ngữ văn của nam sinh chỉ ở mức 6 đến 7 điểm. Nhờ sự nỗ lực, cố gắng của cậu bạn và sự chỉ dẫn nhiệt tình từ người thầy giáo tận tụy, Hưng đã đạt điểm 9 môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT 2021 vừa qua.

Thủ khoa khối C00, Trường Sĩ quan Chính trị: Hai lần trượt sơ tuyển, từng đi làm công ty ảnh 3

Trở thành 1 sĩ quan ưu tú và có nhiều đóng góp cho đất nước là điều Hưng luôn hướng tới.

Khi được hỏi về bí quyết đạt điểm cao môn Văn, cựu học sinh THPT Lục Ngạn số 1 chia sẻ: “Để làm tốt môn Ngữ văn, chăm chỉ luyện viết văn hằng ngày là yếu tố cốt lõi. Ngoài ra, tự tìm cho mình một người thầy tốt và nguồn tài liệu có uy tín cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó, mình còn đọc nhiều sách để giúp vốn từ thêm phong phú, nắm vững các luận điểm và luôn trau dồi kiến thức văn học hằng ngày để có nền tảng lý luận văn học vững chắc”.

Sau những khó khăn mà Hưng đã trải qua, chàng trai người dân tộc Sán Chí đã có cho mình những kinh nghiệm đáng quý trên con đường trở thành 1 sĩ quan ưu tú và có nhiều đóng góp cho đất nước trong tương lai.

“Cuộc sống vốn dĩ không thể nào thuận lợi như như chúng ta nghĩ. Hôm nay chúng ta thất bại không có nghĩa cả đời sẽ thất bại. Vậy nên hãy kiên cường, khi đã có ước mơ thì không nên từ bỏ, hãy vực dậy và cố gắng hết sức mình. Có thể hôm nay là một ngày tồi tệ, ngày mai cũng vậy nhưng ngày kia sẽ thực sự là một ngày tuyệt vời nếu bạn luôn nỗ lực, lạc quan và hướng đến mục tiêu phía trước”, Hưng nhắn nhủ.

Hi vọng những lời nhắn gửi của Hưng sẽ tiếp tiếp thêm động lực cho những thí sinh không có kết quả như ý trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.