Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc

SVVN - Phạm Đình Dương là cái tên mà nhiều bạn trẻ ở Bách khoa biết đến với danh hiệu là thủ khoa khối A của viện Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Dương sinh ngày 13/05/1999, đang là sinh viên năm 4 Chương trình Tài năng Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Viện Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Với Dương, việc học thật sự quan trọng và cậu luôn cố gắng từng bước để đạt được ước mơ của mình đó là đạt bằng xuất sắc và trở thành kỹ sư giỏi trong tương lai.

Dương là chàng trai thông minh luôn cố gắng trong học tập. Ngay từ khi học cấp ba, Dương đã chứng minh được năng lực của bản thân khi trở thành học sinh ưu tú, đạt được nhiều thành tích trong học tập: Giải nhất môn toán cấp tỉnh lớp 12; Giải nhất cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia lớp 12; thủ khoa đầu vào của viện Điện với số điểm 29.8 điểm khối A, 29.55 điểm khối B trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Không chỉ vậy, trong suốt quá trình học tại Bách khoa, Phạm Dương đều đạt điểm số cao và vinh dự đạt học bổng Khuyến khích học tập và học bổng Tài năng Đại học Bách khoa Hà Nội năm nhất và năm hai. 

Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 1

Để đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như trên, Dương chia sẻ: 

Trong suốt các năm học phổ thông, việc học đối với mình không quá khó khăn, bởi nó như là công việc hàng ngày mà mình cần làm như việc ăn cơm vậy. Ngoài giờ học trên lớp, mình dành phần lớn thời gian ở nhà để học và luyện tập, thỉnh thoảng mới đi chơi. Với mình dành thời gian cho việc học khiến mình thoải mái và không hề bị ép buộc. Mình đã có thói quen học từ khá lâu, nên việc học hàng ngày nó khá bình thường.

Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 2
Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 3

Bên cạnh đó, mình rất may mắn khi trong suốt quãng thời gian phổ thông luôn được những người thầy, người cô tận tâm dẫn đường chỉ lối cho mình. Với những người lái đò tận tâm như vậy, việc còn lại của mình là cố gắng không để các thầy cô thất vọng.

Theo Dương, muốn theo đuổi đam mê, muốn đạt được thành tích cao thì bản thân cần nhất là “sự kiên trì”. Ngày nay chúng ta có rất nhiều lựa chọn và ai cũng có thể chọn lựa đam mê trong vô vàn đam mê trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cần phải xác định được đúng con đường mà mình đang muốn hướng đến. Nếu có lỡ chọn sai, cần kiên trì mạnh mẽ đứng dậy và đi tiếp, hãy coi việc chọn sai là một bài học để rút kinh nghiệm.

Để tránh được những rủi ro, Dương nghĩ rằng, đối với những bạn chưa biết đi theo hướng nào thì nên khảo sát kỹ trước khi lựa chọn và quan trọng là đam mê chưa đủ, bạn cần có sự “cố gắng kiên trì”. Nếu sau khi chọn được hướng đi cho mình mà bạn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cải thiện được gì thì có thể hẵng tính đến việc thay đổi, bởi vì nhiều khi “nghề chọn người, chứ không phải người chọn nghề”. 

Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 4
Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 5

Có một kỷ niệm của năm nhất khiến mình nhớ mãi trong những năm đại học. Đó là lần mình nhận được điểm thi giữa kỳ của môn giải tích 1 là 5 điểm. Mình thực sự sốc, vì thời gian nửa học kỳ đó mình cũng không hề lười, nhưng … Sau khi bình tĩnh trở lại, mình có xin thầy phúc khảo để xem mình đã làm sai những gì, và điểm đã lên 6, vì có một câu thầy quên cộng điểm. Thế nhưng 6 cũng là con số làm mình không thể hài lòng được.

Sau khi suy nghĩ kỹ, mình đã khá hiểu ra vấn đề của bản thân: Đó là cách học ở đại học không giống phổ thông, mình thì dành thời gian chưa đủ nhiều cho một khối lượng kiến thức khá lớn được học trong 2 tháng như vậy. Nên từ việc bị shock, mình đã vạch ra mục tiêu để thay đổi, ít nhất là môn học này, cuối kỳ mình được 7 điểm, tuy chưa hài lòng lắm nhưng là con số khá cao trong lớp rồi.

Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 6
Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 7

Đối với việc đam mê của bản thân, bản thân mình gần như là đã xác định được hướng đi ngay từ nhỏ. Hồi đó, mình thích và tìm hiểu về công nghệ, cho nên sau khi tìm hiểu các ngành học, thì mình thấy ngành Điều khiển tự động, Đại Học Bách Khoa Hà Nội khá thích hợp với mình, vì lúc đó đơn giản mình nghĩ là mình muốn kết hợp cả 2 môn Vật lý và Toán trong công việc và học tập, nếu học Công nghệ thông tin thì mình chỉ code rồi học Toán chắc là chán lắm. Và thật may mắn là sau thời gian theo học thì mình cũng vẫn thích ngành mình theo đuổi.

Mình không có khó khăn gì nhiều khi theo đuổi ngành học này lắm. Có chăng là khi chọn chuyên ngành nhỏ để theo đuổi, kèm theo xung quanh là những cơ hội khác, những ngành học khác có vẻ “hot” hơn, đã khiến mình đắn đo và khá khủng hoảng. Nhưng mà như mình đã nói ấy, mình nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức cho cái mình quyết định cái đã, nếu nó có không hợp thì mình cũng vui vì mình đã cố gắng hết sức.

Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 8
Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 9
Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 10

Lúc vào Bách Khoa thì bố mẹ mình ban đầu rất lưỡng lự và muốn mình theo học Y, vì nhà mình không có ai làm kỹ thuật, còn làm bác sĩ thì rất nhiều, thì bố mẹ lo cũng là đúng vì bố mẹ lúc đó không biết rõ sau này học Bách Khoa ra thì làm gì, có thất nghiệp hay không. Nhưng sau khi nghe nguyện vọng của mình, và quyết tâm của mình thì bố mẹ đồng ý, và tôn trọng quyết định của mình. Cho đến giờ thì bố mẹ cũng khá hài lòng và tin tưởng mình.

Ước mơ của mình hiện tại là sau này có thể trở thành một kỹ sư giỏi, một chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực mình theo đuổi. Để thực hiện được mục tiêu này thì mình đã đang và sẽ phải “học” rất nhiều, không chỉ học Đại học và cả sau Đại học nữa, không chỉ kỹ thuật và còn nhiều thứ khác nữa. Mục tiêu gần hơn có lẽ là nghiên cứu khoa học trong năm cuối thật tốt, tốt nghiệp Xuất sắc và tìm cơ hội học sau Đại học ở nước ngoài. Mình muốn học để bản thân trở thành phiên bản tốt hơn, để lĩnh hội và cảm nhận thế giới được trọn vẹn hơn.

Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 11
Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 12
Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 13
Thủ khoa khối A luôn giữ vững phong độ học tập với mục tiêu đạt bằng xuất sắc ảnh 14

Dương đã từng nghe ở đâu đó câu nói như thế này “Khi gặp khó khăn, đừng tự trách bản thân tại sao không vượt qua được, nó chỉ làm duy ý chí, hãy tự hỏi: mình có thể làm gì để cải thiện tình huống này dần dần ”, chắc có lẽ đây là câu nói giúp Dương khi gặp khó khăn đều vui vẻ và tích cực vượt qua nó dễ dàng. Dương cho rằng: “Cuộc sống là chuỗi những khó khăn, mà không có khó khăn thì thật nhàm chán và chính khó khăn làm cho gia vị cuộc sống của mình thêm phần thú vị hơn”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.