Thủ khoa "kép" ĐH Ngoại thương chia sẻ bí quyết

Thủ khoa "kép" ĐH Ngoại thương chia sẻ bí quyết
Thông qua báo Dân trí, bạn Nguyễn Thảo Ngọc - thủ khoa “kép” khối D và A1 của ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao năm 2012 chia sẻ cách học, hệ thống kiến thức ở từng môn thi khối D.

Mách bạn 'giật giải' thủ khoa 2013

Mách bạn 'giật giải' thủ khoa 2013

Thủ khoa Nguyễn Thảo Ngọc.
Thủ khoa Nguyễn Thảo Ngọc..

Trước khi nói về cách học, thủ khoa Nguyễn Thảo Ngọc - thành viên Câu lạc bộ Gia sư thủ khoa chia sẻ: “Các bạn không nên nghĩ mình quá dốt môn này, hay môn kia quá khó không thể học. Hãy tạo cho mình một tâm lý thoải mái khi ngồi vào bàn học. Khối D1 với 3 môn Toán, Văn, Anh là ba môn học được chú trọng trong các trường phổ thông hiện nay, nên có lẽ việc học 3 môn này cũng không quá khó khăn đối với tất cả các bạn học sinh. Tuy nhiên, cách học và hệ thống kiến thức ở từng môn lại đòi hỏi sự khéo léo của mỗi người”.

Ngọc cho biết: “Toán là môn thi “ít bất ngờ” nhất do hầu hết thí sinh đều phần nào nắm được bố cục đề thi (câu 1: khảo sát hàm số, câu 2: giải phương trình ... ). Tính chất đặc trưng này đưa đến một cách học vô cùng hiệu quả, đó là học và hệ thống kiến thức theo từng chương, từng dạng bài. Với mỗi chương học sinh nên nắm chắc kiến thức cơ bản, không được chủ quan bỏ qua kiến thức trong sách giáo khoa bởi đây mới thực sự là tài liệu quý nhất, gần nhất với dạng bài thi ĐH.

Tuy nhiên, học phải đi đôi với hành. Với mỗi dạng bài cần chọn ra những bài tập tiêu biểu, mức độ từ dễ tới khó, làm đi làm lại nhiều lần trong các khoảng thời gian khác nhau đề nhận ra và sửa chữa những lỗi bản thân hay mắc phải. Ngoài ra, cũng cần chú trọng tới cách trình bày khoa học, ngắn gọn mà đầy đủ (các bạn nên nhờ tới sự hướng dẫn của các thầy cô có kinh nghiệm trong việc chấm thi).

Đối với môn Văn, môn học có thể coi là “khó nhất” bởi yếu tố bất ngờ và sự phong phú trong nội dung đề thi. Bản thân Thảo Ngọc cho rằng, để viết về một tác phẩm, dù là ở bất cứ khía cạnh nào, người viết nên có những cảm nhận riêng, thực sự hiểu những điều mà tác giả muốn truyền tải (thay vì học thuộc lòng ý tứ, câu chữ của thầy cô).

Chính vì vậy mà riêng với môn này các bạn dành thời gian “đọc” nhiều hơn học. Đối với các tác phẩm văn học, các bạn đọc những bài viết của các nhà phê bình, các nhà phân tích khác nhau để có cái nhìn toàn diện nhất và tạo ra cảm nhận riêng cho bản thân. Đối với câu hỏi nghị luận xã hội, các bạn cũng tham khảo nhiều ý kiến trái chiều, tránh cái nhìn phiến diện.

Tuy nhiên, học Văn không nên chỉ dừng lại ở việc “đọc”. Mỗi khi thấy những ý hay, ý mới bạn nên ghi chép lại, giúp cho việc ôn tập trở nên dễ dàng. Văn tuy là một môn xã hội nhưng cũng đòi hỏi cách hệ thống kiến thức khoa học như Toán. Sơ đồ hóa kiến thức hay tối giản câu chữ cũng giúp cho việc học Văn trở nên “bớt rườm rà” hơn rất nhiều.

Thảo Ngọc chia sẻ: "Do là học sinh chuyên ngoại ngữ nên với môn Tiếng Anh, mình cũng không gặp nhiều khó khăn trong quá trình ôn tập. Mình dành hầu hết thời gian để làm bài tập bởi trong quá trình làm bài vẫn có thể học được rất nhiều kiến thức mới mẻ. Với mỗi đề khó, mình làm đi làm lại rất nhiều lần để không mắc phải những lỗi đã gặp. Những kiến thức hay từ vựng được mình ghi chép lại một cách chi tiết trong một cuốn sổ nhỏ. Thời gian rảnh, mình thường mở cuốn sổ ra xem đi xem lại nhiều lần bởi học ngoại ngữ là cả một quá trình, không thể đốt cháy giai đoạn".

Đối với cả 3 môn học, các bạn chỉ nên làm các đề thi thử khi đã nắm chắc kiến thức cơ bản, không nên làm quá sớm trước khi thi bởi dễ gây tâm lý sợ hãi bởi nội dung đề quá rộng so với những gì mình đã học, cũng không nên làm quá muộn bởi ngoài việc làm bài các bạn còn cần trau chuốt cách trình bày và cách phân bố thời gian. Đừng để khi cầm đề thi ĐH có cảm giác quá lạ lẫm!

Qua báo Dân trí, Thảo Ngọc gửi lời nhắn nhủ tới các bạn thí sinh: "Trên đây là một số chia sẻ về cách học của tôi, tuy nhiên mỗi người sẽ có những cách học khác nhau. Mong là các bạn học sinh tham dự kì thi năm nay sẽ tìm được cách học phù hợp nhất với bản thân và sẽ đạt được kết quả như mong muốn trong kì thi sắp tới!".

Ngoài bí quyết đạt điểm cao khối D, thủ khoa Thảo Ngọc cũng chia sẻ thêm quanh chuyện ôn thi đại học.

Nhiều thí sinh thường rối trước một “rừng” sách tham khảo ở các kỳ thi ĐH-CĐ, bạn thường chọn những loại sách tham khảo nào cho khối D và học ở sách tham khảo như thế nào?

Hiện giờ trên thị trường sách có rất nhiều các loại sách tham khảo, sách nâng cao và đặc biệt là các loại sách ôn thi ĐH-CĐ. Sách ôn thi ĐH-CĐ của mình không có nhiều bởi sau khi tham khảo nhiều cuốn sách, mình nhận ra rằng kiến thức cũng chỉ có vậy, quan trọng là mình chọn cuốn nào/tác giả nào mình đọc thấy dễ nhớ, dễ hiểu. Internet cũng là một cuốn sách khổng lồ. Bạn có thể học được rất nhiều điều từ đó.

Nhưng dù là học từ nguồn thông tin nào, các bạn cũng nên học một cách có chọn lọc bởi những điều trong sách cũng có thể có sai sót. Một điều nữa cần phải nói đến đó là “chất lượng hơn số lượng”. Hãy chắt lọc những gì tinh túy từ một cuốn sách thay vì dành thời gian đọc 13 cuốn sách có nội dung na ná nhau.

Cách phân bố thời gian học tập, nghỉ ngơi của bạn trong những ngày chuẩn bị thi ĐH?

Năm học lớp 12, mình đặc biệt quan tâm tới việc phân bố thời gian học tập, nghỉ ngơi cũng như có một chế độ ăn uống hợp lý. Mình cho rằng càng đến gần khoảng thời gian thi đại học thì càng phải giữ gìn sức khỏe cũng như giữ cho tinh thần thoải mái. Không nên thức khuya hay ngủ thiếu giấc. Việc dậy sớm học bài vào buổi sáng cũng đem lại hiệu quả rất cao.

Khi vào phòng thi, nhiều thí sinh chưa biết cách trình bày, phân bố thời gian làm bài ở các môn thi cho tốt. Bạn đã làm như thế nào ở bài thi của mình?

Chắc chắn các bạn học sinh trong quá trình ôn thi đã được các thầy cô dặn dò kỹ lưỡng cách phân bố thời gian hợp lý. Tuy nhiên, tâm lý thi cử khiến cho các bạn quên mất yếu tố quan trọng này. Khi vào phòng thi nên mang theo đồng hồ để nhận thức được thời gian. Song không nên cứ 5 phút làm bài lại nhìn đồng hồ, tránh ảnh hưởng đến tâm lý làm bài. Đây chính là lý do cho việc tại sao nên dành 1-2 tháng trước khi thi để làm các đề thi thử. Quá trình làm các bài thi thử sẽ tự khắc biến bạn thành một chiếc đồng hồ chính xác. Bình tĩnh và cố gắng hết sức sẽ giúp bạn làm chủ thời gian.

Thí sinh ở các vùng quê thường ít có điều kiện để học tiếng Anh khi thi khối D, Ngọc chia sẻ điều gì với các bạn?

Như mình đã nói trên đây, việc tự học đối với mỗi người mới là quan trọng nhất. Hơn thế, trong điều kiện xã hội phát triển như hiện tại, không phải chỉ ở những thành phố lớn, các bạn mới có điều kiện để học tiếng Anh mà cả học sinh ở các vùng quê cũng có thể học qua mạng internet, qua TV và qua những quyển sách tốt. Nếu xác định được đâu là điểm yếu của bản thân và có một kế hoạch học tập hợp lý, kết quả học tập của các bạn sẽ được cải thiện rất nhiều.

Theo Đinh Quang Cường
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.