Thủ khoa điển trai ngành Ngôn ngữ Anh: Thu nhập 20 triệu đồng khi chưa nhận bằng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tốt nghiệp thủ khoa trường ĐH Mở Hà Nội với tấm bằng đại học loại Giỏi, Phạm Nguyên (22 tuổi) đã đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng nội dung cho một Trung tâm Ngoại ngữ có tiếng tại Hà Nội, với côngviệc hằng ngày là biên soạn đề thi học kỳ, đề thi khảo sát và rà soát các tài liệu nước ngoài có liên quan.
Thủ khoa điển trai ngành Ngôn ngữ Anh: Thu nhập 20 triệu đồng khi chưa nhận bằng ảnh 1

Phạm Nguyên nhận Bằng tốt nghiệp tại trường ĐH Mở Hà Nội ngày 9/1/2022.

Đây là công việc đòi hỏi tính chuyên môn cao, phải đọc sách và tài liệu tham khảo mỗi ngày và luôn luôn sáng tạo, làm sao để mỗi năm đều đem đến cho người học những bộ đề thi/ đề ôn luyện vừa chất lượng vừa mới mẻ. Trải qua nhiều ngày tháng làm việc và tích luỹ kiến thức, Nguyên hiện đã có một công việc ổn định với mức thu nhập hấp dẫn.

“Công việc của mình cũng vất vả nhưng với một sinh viên mà hằng tháng thu nhập cơ bản được khoảng 15 triệu đồng, tháng cao điểm từ 20 - 23 triệu đồng thì mình nghĩ vất vả mấy cũng phải cố gắng làm”, Nguyên chia sẻ.

“Công việc của mình cũng vất vả nhưng với một sinh viên mà hằng tháng thu nhập cơ bản được khoảng 15 triệu đồng, tháng cao điểm từ 20 - 23 triệu đồng thì mình nghĩ vất vả mấy cũng phải cố gắng làm”.
(Phạm Nguyên)

Khi mới bước chân vào giảng đường đại học, mặc dù tự cảm thấy vốn tiếng Anh của bản thân cũng “không đến nỗi” nhưng không ít lần Nguyên cảm thấy tự ti và xấu hổ trong các tiết học vì chỉ làm được các bài tập về ngữ pháp mà không thể nghe được các bài tập tiếng Anh dù là đơn giản, khi giao tiếp thì ngượng ngùng không dám nói. Điều đó một phần xuất phát từ cách dạy – học có phần khác nhau ở mỗi tỉnh/ thành phố, một phần là do bản thân chưa thực sự đam mê và tìm hiểu cách học tiếng Anh hiệu quả nhất.

Thủ khoa điển trai ngành Ngôn ngữ Anh: Thu nhập 20 triệu đồng khi chưa nhận bằng ảnh 2

Những tưởng các lỗ hổng về kỹ năng sẽ làm Nguyên cảm thấy nản lòng, nhưng với sự định hướng, quan tâm của thầy cô cùng sự quyết tâm vốn có, chàng trai đó đã có nhiều cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Nguyên chia sẻ: Bí quyết của mình chỉ gói gọn trong hai từ “chăm chỉ”. Trước khi lên lớp, mình đều nghiên cứu trước từ mới và bài học ngày hôm đó. Mình tự luyện nói trước gương mỗi ngày, bắt chước cách nói của người bản xứ qua các clip trên mạng, đồng thời luyện các bài nghe từ dễ đến khó, đọc nhiều sách báo nước ngoài để tăng vốn từ và không quên ghi tất cả những thứ học được ra một quyển vở… Cứ như vậy, chỉ sau 3 tháng, trình độ nghe và nói của mình được cải thiện đáng kể.

Trừ học kỳ I năm thứ nhất, 7 học kỳ còn lại, Nguyên đều đạt học bổng loại Giỏi hoặc Xuất sắc. Bạn bè thường trêu Nguyên rằng “đi học đại học 4 năm nhưng chẳng mất đồng học phí nào vì tiền học bổng còn nhiều hơn học phí, lại còn chăm chỉ đi làm thêm nữa, chẳng mấy mà mua được nhà, sắm được xe…”. Lời bông đùa của bạn bè khiến Nguyên hạnh phúc vì nỗ lực của mình đã đổi lại được không ít thành quả xứng đáng, đó sẽ là bước đệm vững chắc để chàng trai này thực hiện các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Thủ khoa điển trai ngành Ngôn ngữ Anh: Thu nhập 20 triệu đồng khi chưa nhận bằng ảnh 3

“Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, Nguyên muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người thầy, người cô đã, đang và sẽ là nguồn cảm hứng, là tấm gương để em vượt qua mọi thử thách trong công việc và học tập sau này: Cảm ơn những giờ học Ngữ pháp, học Nghe - Nói đầy ắp tiếng cười Thầy, cảm ơn những giờ học chuyên ngành thực tế của Cô, cảm ơn những người đã luôn đồng hành và hỗ trợ mình trong suốt 4 năm thanh xuân tươi đẹp...”, Nguyên xúc động.

Về dự định tương lai, Nguyên chia sẻ: Mình sẽ tiếp tục học Thạc sĩ và có thể cả Tiến sĩ tại trường nếu điều kiện cho phép, để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe hơn trong công việc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.