Thủ khoa đầu ra khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội giành học bổng thạc sĩ tại ĐH Cambridge

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Không chỉ xuất sắc đạt thủ khoa ngành Luật với điểm tổng kết 3.79/4, Nguyễn Minh Châu còn nhận được học bổng thạc sĩ danh giá tại trường ĐH Cambridge (Vương quốc Anh).

Vừa qua, sinh viên Nguyễn Minh Châu (khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội) đã được vinh danh thủ khoa với điểm GPA 3.79/4, tốt nghiệp loại xuất sắc cùng những thành tích học tập, phong trào nổi bật.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng đạt IELTS 8.0, cũng như trở thành thực tập sinh tại nhiều công ty Luật, tòa án từ sớm. Trong quá trình học tập, Minh Châu cũng thường xuyên "ẵm" nhiều học bổng giá trị "khủng" như Học bổng Vingroup năm học 2020 - 2021; học bổng Công ty Luật YKVN năm 2021; Học bổng Công ty SCIC năm học 2021 - 2022.

Thủ khoa đầu ra khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội giành học bổng thạc sĩ tại ĐH Cambridge ảnh 1

Minh Châu (ngoài cùng bên phải) được vinh danh thủ khoa đầu ra trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Fanpage khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Dù đã ấp ủ ý định du học từ lâu, nhưng phải đến giữa năm thứ ba đại học, Minh Châu mới bắt đầu lên kế hoạch thực hiện. Thời điểm biết kết quả, mặc dù chưa tốt nghiệp, Minh Châu đã nhận được thư mời nhập học chương trình thạc sĩ Luật tại trường ĐH Cambridge (Vương quốc Anh). Theo quy trình, sau khi nhận thư mời nhập học, để được nhận học bổng Sir David Williams do ĐH Cambridge trao, Minh Châu phải viết và gửi bài luận dài tối đa 500 chữ. Cô nàng chỉ có hai ngày để hoàn thành bài luận này.

Thủ khoa đầu ra khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội giành học bổng thạc sĩ tại ĐH Cambridge ảnh 2

Minh Châu đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè trong quá trình ứng tuyển học bổng. Ảnh: FBNV.

Trong quá trình đó, Minh Châu đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều thầy cô, các anh chị đi trước. Nhờ đó, từ khi chưa chính thức tốt nghiệp, nữ sinh sinh năm 2000 đã có trong tay thư mời nhập học chương trình thạc sĩ Luật, ĐH Cambridge.

Chia sẻ với Zing News, Minh Châu cho rằng, điểm mạnh trong hồ sơ ứng tuyển học bổng của mình là thành tích học tập, thay vì các hoạt động xã hội. Bên cạnh việc luôn giữ điểm trung bình ở mức cao, Minh Châu rất tích cực tham gia viết các bài nghiên cứu, cuộc thi học thuật. Thế nên, dù chưa có các hoạt đông quốc tế, sự cố gắng trong mọi mặt của cô bạn đã được ghi nhận.

Một số thành tích Nguyễn Minh Châu đạt được:

- Giải ba cuộc thi Phiên tòa giả định về Mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước CISG (Vietnam CISG Pre-moot) năm 2020.

- Giải ba cuộc thi Phiên tòa giả định về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI Moot) năm 2020.

- Tham gia trao đổi sinh viên tại ĐH Bách khoa Ngee Ann, Singapore, năm 2019.

- Phối hợp nghiên cứu cùng TS Nguyễn Thị Phương Châm, đưa ra tham luận tại Diễn đàn Luật mùa thu Việt Nam, năm 2021, đề tài Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường: Từ quan điểm của châu Âu và Hoa Kỳ đến bài học cho Việt Nam.

- Phối hợp nghiên cứu cùng TS Nguyễn Thị Phương Châm, viết bài đăng trên Tạp chí Lập pháp, đề tài Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường: Từ góc độ lý luận đến thực tiễn thực thi pháp luật của Việt Nam.

- Phối hợp cùng GS.TS Vũ Công Giao, TS Trần Kiên, nghiên cứu đề tài Tính liêm chính trong nghiên cứu: Nền tảng đạo đức của học thuật.

- Nhận học bổng Vingroup năm học 2020-2021.

- Nhận học bổng Công ty Luật YKVN năm 2021.

- Nhận học bổng Công ty SCIC năm học 2021-2022.

- Đạt chứng chỉ IELTS 8.0.

Thủ khoa đầu ra khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội giành học bổng thạc sĩ tại ĐH Cambridge ảnh 6
Theo Zing News
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tuyển sinh 2024: Thi thử vào lớp 10, bao nhiêu là đủ và thi vào lúc nào là phù hợp?

Tuyển sinh 2024: Thi thử vào lớp 10, bao nhiêu là đủ và thi vào lúc nào là phù hợp?

HHT - Chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 sẽ chính thức diễn ra, kéo theo đó là cuộc “chạy đua” thi thử để kiểm tra và đánh giá năng lực, cũng như rèn luyện áp lực cho thí sinh trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thi thử bao nhiêu là đủ và thi thử vào thời gian nào là phù hợp ?