Thủ khoa dân tộc Nùng và giấc mơ trở thành luật sư giỏi

0:00 / 0:00
0:00
Thủ khoa dân tộc Nùng và giấc mơ trở thành luật sư giỏi
SVVN - Phải sống xa gia đình từ những năm THCS nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Linh Thị Kín đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của tỉnh Đăk Nông trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa qua.  

Thành tích học tập ấn tượng

Linh Thị Kín (học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông) vỡ oà khi biết mình là một trong hai thủ khoa khối C của tỉnh. Kín tâm sự: “Mình rất bất ngờ và hạnh phúc khi biết được kết quả thi của mình”. Kín đạt 27 điểm với tổ hợp môn khối C, trong đó môn Ngữ văn: 8,5 điểm, môn Lịch sử: 8,75 điểm, môn Địa lý: 9,75 điểm. Kín là người dân tộc Nùng, gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn và sự chín chắn của mình.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nghề nương rẫy, Kín là con thứ sáu trong nhà. Gia đình không mấy khá giả vì thế để bớt đi nhọc nhằn cho cha mẹ, ngay từ những năm lớp 6, Kín đã học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú. Cô chia sẻ: “Thời gian đầu, khi học xa nhà, mình cảm thấy lo lắng vì phải xa gia đình. Khoảng thời gian đó rất khó khăn với mình vì phải học cách sống tự lập. Nhưng về sau, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, mình dần thích nghi được và hoà đồng hơn”.

Thủ khoa dân tộc Nùng và giấc mơ trở thành luật sư giỏi ảnh 1

Kín với ước mơ trở thành nữ luật sư giỏi.

Hiểu được hoàn cảnh gia đình mình cùng với sự vất vả của cha mẹ, trong chặng đường 12 năm học, Kín luôn cố gắng để giành được nhiều thành tích rất ấn tượng: 12 năm liền là học sinh giỏi; huy chương Đồng môn Địa trong cuộc thi Olympic các trường nội trú tỉnh Đăk Nông khoá học 2016 - 2017, giải Khuyến khích cuộc thi thuyết trình tiếng Anh tìm hiểu về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông năm 2020.

"Bí kíp" đạt điểm cao

Chia sẻ động lực đã giúp Kín đạt được thành quả này, cô bạn khẳng định: “Tuy gia đình mình đông anh chị em, nhưng ba mẹ dù vất vả vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho mình được đi học. Thầy cô và nhà trường cũng giúp đỡ mình rất nhiều. Mỗi lần nản chí, mình lại nghĩ đến những điều ấy để tiếp tục cố gắng”.

Thủ khoa dân tộc Nùng và giấc mơ trở thành luật sư giỏi ảnh 2

Kín tích cực tham gia phong trào Đoàn tại trường THPT.

Trong thời gian ôn thi tốt nghiệp, Kín luôn là người ra về sau cùng ở lớp tự học vào buổi tối của nhà trường và cũng là người dậy sớm nhất kí túc xá để ôn bài. Trên lớp, Kín luôn luôn tập trung, chú ý nghe thầy cô giảng bài, ghi chép những kiến thức trọng tâm vào vở. Ngoài ra, cô bạn còn theo dõi các thầy cô dạy trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ về bí quyết đạt điểm cao, Kín nói: “Bên cạnh sự chăm chỉ thì điều quan trọng nhất đối với mình đó là niềm yêu thích đối với môn học. Đặc biệt, mình thích tìm hiểu về lịch sử nước nhà, nên với mình môn Sử không hề khô khan mà ngược lại còn rất thú vị và lôi cuốn”.

Nói thêm về chuyện ôn thi, Kín cho rằng đầu tiên cần phải nắm vững kiến thức cơ bản, không nên học làm “cú đêm” như hướng dẫn, lời khuyên của các bạn trên mạng xã hội mà phải chọn khung giờ học tập lành mạnh.

Ngoài ra, theo Kín, để đạt được kết quả xuất sắc tại các kỳ thi, không chỉ có kiến thức mà cần phải giữ tâm lý thoải mái, không nên quá căng thẳng và cũng cần soát lại bài làm thật kĩ trước khi nộp bài.

Ước mơ trở thành nữ luật sư giỏi

Chăm chỉ ôn luyện là vậy, nhưng nữ sinh người dân tộc Nùng vẫn dành thời gian cho các sở thích khác. Kín sôi nổi trong các hoạt động của trường lớp, giải trí cùng với bạn bè. Ngoài ra, cô còn hay đến thư viện đọc sách, điều này giúp Kín giải toả áp lực thi cử và đồng thời cập nhật được nhiều câu chuyện, thông tin mới.

Thủ khoa dân tộc Nùng và giấc mơ trở thành luật sư giỏi ảnh 3

Ngoài học tập tốt, Kín còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Chia sẻ về dự định tương lai, Kín mơ ước trở thành một luật sư giỏi: “Đó là ước mơ mình đã ấp ủ từ lâu. Mục tiêu này sẽ là kim chỉ nam để mình hoàn thiện mình hơn về tính cách và lối sống chuẩn mực”. Thế nên, cô bạn Linh Thị Kín luôn mê xem phim và đọc sách có nội dung về nghề luật sư.

Sau khi nhận được kết quả cao ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Kín tự tin hơn rất nhiều trên con đường theo đuổi hoài bão của mình. Hiện cô bạn đang mong muốn được theo học tại trường ĐH Kinh tế Luật (ĐHQG TP. HCM). Kín hy vọng mình có thể bước tiếp ước mơ khi trở thành tân sinh viên tại đây.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.