Thư gửi Tổng thống Mỹ có chất độc chết người

Thư gửi Tổng thống Mỹ có chất độc chết người
Một ngày sau khi phát hiện bức thư gửi nghị sỹ Quốc hội chứa chất độc gây chết người, ngày 18/4, Nhà Trắng thông báo lại phát hiện một bức thư gửi Tổng thống Barack Obama cũng chứa chất độc có thể gây chết người.
Tổng thống Mỹ Obabma
Tổng thống Mỹ Obabma.

Thông báo của lực lượng mật vụ Mỹ cho biết các nhân viên tiếp nhận thư từ và công văn của Nhà Trắng sáng 18/4 phát hiện có một bức thư gửi Tổng thống Obama chứa một chất tình nghi.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng thuộc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo kết quả kiểm tra khẳng định, hợp chất tình nghi này cũng là ricin, độc tố có thể gây chết người trong vòng 36 tiếng, từng được bỏ trong một bức thư ngày 16/4 từ thành phố Memphis, bang Tennessee, gửi cho Thượng nghị đảng Cộng hòa Roger Wicker.

Khác với trường hợp của Thượng nghị sỹ Wicker, một số quan chức thực thi luật pháp liên bang cho hay, họ có thể biết đối tượng gửi bức thư này là ai, nhưng chưa có lệnh bắt giữ vì còn phải chờ thêm kết quả điều tra trong vòng 24 đến 48 tiếng đồng hồ.

Tất cả các quan chức và nhân viên Nhà Trắng đều đã được thông báo phải cảnh giác khi xử lý các bức thư và gói bưu kiện, trong khi một tòa nhà của Thượng viện Mỹ đã được lệnh sơ tán.

Một nguồn tin Quốc hội cho biết, nguyên nhân sơ tán có thể do nhân viên FBI đang tiến hành kiểm tra một bức thư tình nghi cũng chứa chất độc gửi văn phòng Thượng nghị sỹ Richard Shelby thuộc đảng Cộng hòa bang Alabama. Chiến dịch kiểm tra hiện trường của những nơi nhận và phát hiện những bức thư này đang tiếp tục được tiến hành.

Các quan chức thực thi luật pháp cho biết, FBI chưa kết luận về khả năng những bức thư chứa chất độc chết người này liên quan tới vụ đánh bom khủng bố ngày 15/4 nhằm vào một lễ hội thể thao lớn ở thành Boston, bang Massachusetts làm 3 người thiệt mạng và 176 người bị thương.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, những bức thư chứa độc tố này được phát hiện ngay sau vụ đánh bom khủng bố tại thành phố Boston đang gợi lại những diễn biến giống như từng xảy ra với một loạt bức thư và gói bưu kiện chứa bột trắng gây bênh than ngay sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001.

Tất cả các hộp thư của các nghị sỹ Quốc hội, những nơi nhận bưu chính trong tòa nhà Quốc hội và Nhà Trắng đều tạm thời bị đóng cửa. An ninh xung quanh khu nhà Quốc hội và Nhà Trắng vẫn tiếp tục được tăng cường.

Liên quan tới các tính tiết của vụ khủng bố ngày 15/4 tại Boston, cảnh sát địa phương đã xác định rõ danh tính của 3 nạn nhân xấu số. Đó là một bé trai 8 tuổi đam mê các môn thể thao, một nữ sinh viên đại học người Trung Quốc khoảng 20 tuổi và một nữ quản lý nhà hàng 29 tuổi.

Theo Thái Hùng
TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.