Thu giữ trên 54 tấn gà thịt nhập lậu

Thu giữ trên 54 tấn gà thịt nhập lậu
TP - Văn phòng Chính phủ vừa có báo cáo kết quả xử lý việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trong tháng 5/2013, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

> Tiêu huỷ gần 700 kg gà nhập lậu
> Gà lậu vẫn 'cục tác' giữa Thủ đô

Theo đó, trong tháng 5, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 340 vụ, thu giữ gần 54,3 tấn gà thịt, gần 6,5 tấn gà lông, khoảng 280.000 con gà gống, 90.000 kg quả trứng gà, trên 2,5 tấn vịt con. Tổng xử phạt vi phạm hành chính các vụ trên gần 295 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy gần 1 tỷ đồng, tạm giữ 3 xe ô tô...Các vụ vi phạm chủ yếu ở khu vực các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên.

Hiện, nhiều đối tượng dùng nhiều thủ đoạn như xé nhỏ lượng hàng, tổ chức giết mổ tại biên giới, vận chuyển bằng đò, xuồng máy, qua biên giới, gửi hàng qua xe khách, chở bằng xe máy, xe đông lạnh... đi tiêu thụ.

l Ngày 18/6, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, tới đây sẽ có những chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các tổ, đội sản xuất trên biển. Các tổ, đội ngư dân sẽ được hỗ trợ về bảo quản sau khai thác nhằm tăng giá trị, tăng cường thêm các thiết bị thông tin liên lạc, và hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm.

Hiện cả nước đã thành lập 3.500 tổ, đội ngư dân với khoảng 21.500 tàu cá, khoảng 136.000 lao động (trong tổng số 128.000 tàu cá các loại, với hơn 4 triệu lao động). Đi khai thác theo tổ đội, không chỉ giúp ngư dân khai thác hiệu quả hơn, giúp đỡ nhau lúc rủi ro, hoạn nạn, đồng thời góp phần bảo về chủ quyền, an ninh biển đảo của nước ta.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG