Thu giữ nhiều hung khí vận chuyển qua đường bưu điện

TPO - Qua kiểm tra, Công an tỉnh An Giang phát hiện bên trong 53 gói bưu phẩm có chứa tổng cộng: 1 cây búa, 13 cây kiếm, 34 cây đao, dao các loại và nhiều phụ kiện súng được đóng gói gửi qua đường bưu điện từ các tỉnh phía Bắc.

Sáng ngày 12/7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ nhiều hung khí như dao, kiếm và phụ kiện kèm theo của súng được đóng gói gửi qua đường bưu điện từ các tỉnh phía Bắc.

Thu giữ nhiều hung khí vận chuyển qua đường bưu điện ảnh 1 Lực lượng chức năng kiểm tra các gói bưu phẩm phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, cùng Trung tâm khai thác và vận chuyển của Bưu điện kiểm tra 53 gói bưu phẩm được gửi từ các tỉnh/thành phố phía Bắc về các địa chỉ trên địa bàn tỉnh An Giang từ tháng 6/2020 đến nay nhưng không có người đến nhận.

Thu giữ nhiều hung khí vận chuyển qua đường bưu điện ảnh 2  
Thu giữ nhiều hung khí vận chuyển qua đường bưu điện ảnh 3 Tang vật được thu giữ. Ảnh Nghiêm Túc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 53 gói bưu phẩm có chứa: 1 cây búa, 13 cây kiếm, 34 cây đao, dao các loại và nhiều phụ kiện súng hơi PCP, …

Để qua mặt được các cơ quan chức năng, người bán đóng gói hàng và ghi bên ngoài là công cụ nhà bếp, phụ kiện máy photo…

Sau khi kiểm tra, xác định đây là các loại vũ khí thô sơ, phụ kiện súng thuộc trường hợp bị nghiêm cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng nên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã tiếp nhận, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).