Thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 nhập lậu, trị giá hơn 8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua khám xét, lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phát hiện, thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại, xuất xứ Hàn Quốc, trị giá trên 8 tỷ đồng, nhập lậu về Nội Bài, Hà Nội.

Ngày 18/2, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra lô hàng vi phạm, thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại.

Lô hàng được vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Qua theo dõi, nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, ngày 17/2, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp kiểm tra, phát hiện hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại có xuất xứ Hàn Quốc, trị giá ước tính trên 8 tỷ đồng.

Thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 nhập lậu, trị giá hơn 8 tỷ đồng ảnh 1

Hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại, xuất xứ Hàn Quốc, trị giá ước tính trên 8 tỷ đồng bị thu giữ

Thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 nhập lậu, trị giá hơn 8 tỷ đồng ảnh 2

Theo đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu, mặt hàng test COVID-19 là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, phải có giấy phép của Bộ Y tế. Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn khai báo hàng hóa chung chung, khai báo sai tên hàng hóa để nhập lậu.

Vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ theo quy định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.