Thu giữ hơn 600 kg lòng lợn 'bẩn'

Thu giữ hơn 600 kg lòng lợn 'bẩn'
TP - Tối 21/6, đoàn kiểm tra liên ngành Hải Phòng gồm cảnh sát môi trường, quản lí thị trường và thú y bất ngờ kiểm tra xưởng chế biến thực phẩm của vợ chồng ông Nguyễn Văn Giang (44 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thức (36 tuổi) ở thôn Hà Đỗ (xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng).

> Đưa một tấn nội tạng thối về Thủ đô
> Bắt nội tạng vận chuyển bằng đường không

Lực lượng chức năng đã phát hiện 610 kg lòng lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng thu giữ và tiến hành tiêu hủy số lòng lợn này theo qui định.

Chủ xưởng này chuyên thu gom lòng lợn tại các chợ đầu mối nội thành Hải Phòng. Sau khi được sơ chế, lòng lợn được bán ra thị trường với giá 15.000 đồng/kg.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.