Thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc tân dược “không ai nhận”

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ cách chưa đến 2 giờ, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc tân dược nghi vấn nhập lậu “không ai nhận”. Ước tính, tổng giá trị hàng hóa gần 150 triệu đồng.

Khoảng 6h35 sáng 2/3 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc phát hiện tại khu đất trống (thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) có để nhiều thùng nghi vấn chứa hàng lậu.

Tiến hành kiểm tra, bên trong những thùng hàng có chứa 4.236 hộp thuốc tàu, nhiều nhãn hiệu. Ước tính tổng giá trị hàng hóa ban đầu hơn 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số tân dược trên.

Thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc tân dược “không ai nhận” ảnh 1 Tang vật thu giữ được.

Gần 2 giờ sau, lực lượng tiếp tục phát hiện điểm tập kết hàng hóa nhập lậu tại khu vực cầu kênh đào (thuộc ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Qua đó, thu giữ 1.242 chai dầu có nhãn hiệu nước ngoài, ước tính trị giá khoảng 40 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng hóa này cũng “vô chủ”.

Hiện cả 2 vụ việc đã được lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra xử lí theo quy định.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.