Thu giữ gần 1.000 khẩu súng, kiếm đồ chơi nguy hiểm

Tang vật thu giữ. Ảnh: Hoàng Lam
Tang vật thu giữ. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Sáng 6/9, Đội quản lý thị trường số 9 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng đồ chơi trẻ em nguy hiểm tại cửa hàng của bà Trần Thị Linh (số 58, phố Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa). 

Số hàng đồ chơi bạo lực bị bắt giữ tại cửa hàng này gồm: 40 khẩu súng bắn đạn nhựa loại to, có khả năng sát thương cao, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ em; 50 khẩu súng bắn nước loại lớn; 350 khẩu súng bắn nước loại nhỏ; 450 chiếc kiếm nhựa; 15 khẩu súng bắn đạn nhựa loại nhỏ. 


Toàn bộ số hàng trên đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhập lậu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ dịp Tết Trung thu này.

Hiện nay, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đang hoàn tất thủ tục pháp lý để tiêu hủy số hàng lậu nêu trên và xử phạt hộ kinh doanh theo quy định.

MỚI - NÓNG