Thu 4,5 tỷ đồng tại phiên chợ sâm núi Ngọc Linh

Những cây sâm quý có giá vài cây vàng vẫn đắt khách tại phiên chợ. Ảnh H. Văn
Những cây sâm quý có giá vài cây vàng vẫn đắt khách tại phiên chợ. Ảnh H. Văn
TPO - Tại phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ nhất diễn ra tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam doanh thu thống kê được 4,5 tỷ đồng, trong đó bán được khoảng 50 kg sâm củ Ngọc Linh.

Ngày 3/10, UBND huyện Nam Trà My cho biết, trong 3 ngày 1 – 3/10, phiên chợ sâm núi Ngọc Linh có trên 7.000 lượt người đến tham quan mua sắm, doanh thu thống kê được 4,5 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 50 kg, thu về gần 4 tỷ đồng

Phiên chợ sâm lần thứ nhất có hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu cây sâm Ngọc Linh do 57 hộ trồng sâm thuộc xã Trà Linh của 12 chốt có sản phẩm củ trưng bày và bán tại phiên chợ; hơn 30 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông – lâm, tiểu thủ công nghiệp như sâm Ngọc Linh, các loài cây dược liệu.

Có 10 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh, quế, dược liệu; 2 huyện khác Thăng Bình, Tây Giang và 10 xã trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Ngoài ra, tại phiên chợ còn có các hoạt động khác như tổ chức khu ẩm thực, sinh hoạt văn nghệ cộng đồng như đốt lửa trại, nhảy múa tập thể, uống rượu cần…

Thu 4,5 tỷ đồng tại phiên chợ sâm núi Ngọc Linh ảnh 1
Thu 4,5 tỷ đồng tại phiên chợ sâm núi Ngọc Linh ảnh 2

Củ sâm 20 năm tuổi có giá 150 triệu đồng

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.