Thông xe kỹ thuật cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên

 Thông xe kỹ thuật cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên
Ngày 18/1/2016, Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội tổ chức Lễ Thông xe kỹ thuật Cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên do Công ty Cổ phần Him Lam làm Chủ đầu tư và tiến hành nghi thức mở biển tên Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho công trình này.

Nút giao thông trung tâm quận Long Biên là nơi giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Văn Cừ của quận Long Biên, trên địa bàn của 4 phường: Đức Giang, Phúc Đồng, Thượng Thanh, Gia Thụy.

Dự án nút giao thông trung tâm quận Long Biên được chính thức khởi công và bắt đầu xây dựng vào ngày 16/05/2015 theo theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao) mà trong đó đại diện của người quyết định đầu tư là Ban Quản lý Hạ tầng Tả Ngạn (TP. Hà Nội) và Chủ đầu tư được lựa chọn là Công ty Cổ phần Him Lam.

 Thông xe kỹ thuật cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên ảnh 1

Dự án nút giao thông trung tâm quận Long Biên bao gồm một cầu vượt trực thông hướng đường 5 (đường Nguyễn Văn Linh) đi cầu Đông Trù và hệ thống đường nội đô, trong đó có đảo xuyến tại nút giao đường Nguyễn Văn Linh với đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ và các hầm chui qua đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, riêng biệt cho các phương tiện giao thông và người đi bộ. Cầu vượt rộng 26m, đủ cho 6 làn xe chạy với vận tốc thiết kế 80km/h, đường nội đô chạy hai bên cầu có chiều rộng từ 32m tới 68m có vận tốc thiết kế 50km/h, tốc độ thiết kế các nhánh nút giao 30km/h.

Cầu vượt dài 809,7m có 16 nhịp, bao gồm 1 cầu chính có hệ dầm hộp thép bản liên hợp bê tông, 5 nhịp liên tục với tổng chiều dài 310m = 2x50m + 3x70m và hệ thống cầu dẫn dài 494,9m bố trí theo sơ đồ (4x45m) + (4x45m + 38m) + (2x45m), với kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép ứng lực trước. Kết cấu dầm hộp thép bản liên hợp bê tông và được liên kết bằng mối hàn với quy mô này hầu như chưa áp dụng ở Việt Nam.

Đường nội đô dọc theo hai bên cầu vượt được thiết kế chui qua đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng hiện tại bởi 2 hầm chui có tĩnh không 4,25m và 2,5m cho phương tiện giao thông chạy trong nội đô và người đi bộ. Bên cạnh đó, với kiến trúc trụ cầu thép hình cánh hạc bay lên đã tạo lên tính nghệ thuật trong kiến trúc cho cây cầu, có thẻ trở thành 1 điểm nhấn kiến trúc cho một trong những cửa ngõ quan trọng của Thủ đô.

 Thông xe kỹ thuật cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên ảnh 2

Trước khi xây dựng các công trình của dự án, từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2014 hệ thống đường tạm đã được xây dựng để tạm kết nối cầu Đông Trù với hệ thống đường 5 được khánh thành vào 10/10/2014 để chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014)

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng với hệ thống hạ tầng giao thông của các tình miền Bắc Việt Nam, là mắt xích nối 2 hệ thống giao thông quan trọng: hệ thống giao thông các tỉnh miền duyên hải phía Bắc và hệ thống giao thông các tỉnh phía Tây, Tây Bắc Việt Nam. 

Dự án còn có ý nghĩa đặc biệt đối với TP. Hà Nội, giúp kết nối các trục quốc lộ vào hệ thống đường cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô Hà Nội, góp phần khép kính đường Vành đai 2, phục vụ các khu công nghiệp, khu đô thị phía Bắc và Đông Bắc sông Hồng, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội.

Công trình nút giao thông trung tâm quận Long Biên được triển khai trên diện tích đất 16.1ha, với tổng mức đầu tư khoảng 2.800 tỷ VNĐ là 1 trong những nút giao thông lớn nhất Thủ đô, và là một trong các công trình trọng điểm của TP. Hà Nội trong giai đoạn 2011-2015.

Hạng mục Cầu Vượt Nút giao được khởi công ngày 16/5/2015 và hoàn thành vào ngày 18/01/2016.

Công ty Cổ phần Him Lam được thành lập ngày 01/9/1994. Qua 22 năm hoạt động và không ngừng lớn mạnh, hiện nay Công ty có hơn 30 đơn vị thành viên, công ty liên kết, trong đó Công ty Him Lam là Cổ đông chủ chốt sáng lập Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Công ty Cổ phần Him Lam đã và đang hoạt động trong 04 lĩnh vực chính: Bất động sản, Đầu tư tài chính - ngân hàng, Phát triển nguồn nhân lực và Nông Lâm thủy sản. Công ty Cổ phần Him Lam được đánh giá là một trong các nhà đầu tư hạ tầng bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.Theo xếp hạng 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2015 của Công ty Vietnam Report (VNR500), Công ty Cổ phần Him Lam đứng thứ 367/500. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.