Thông xe cầu vượt Cổ Linh – Vĩnh Tuy

Thông xe cầu vượt Cổ Linh – Vĩnh Tuy
TPO - Ngày 9/3, Cty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (Tập đoàn Quang Trung) đã tổ chức khánh thành và thông xe cầu vượt tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy.

Dự án cầu vượt Cổ Linh có kết cấu bằng thép trị giá 161 tỷ đồng, là một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trộng điểm này.

Đây cũng là 1 trong 8 công trình trọng điểm của thành phố nhằm đảm bảo ATGT đã được Thủ tướng phê duyệt thực hiện theo lệnh khẩn cấp, cấp bách và áp dụng hình thức giao thầu.

Thông xe cầu vượt Cổ Linh – Vĩnh Tuy ảnh 1

Cán bộ, công nhân Tập đoàn Quang Trung tại lế thông cầu. Ảnh: M.Đ

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT; Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng nhiều lãnh đạo các đơn vị.

Sau gần 8 tháng kể từ ngày phát lệnh khởi công công trình này (ngày 30/7/2016), Dự án cầu vượt tại nút giao Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên đã hoàn thành theo quy định, đảm bảo đồng bộ về mặt kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan trong đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng biểu dương Tập đoàn Quang Trung tham gia thực hiện dự án, hoàn thành vượt tiến độ đề ra; đồng thời yêu cầu Sở GTVT, Công an, Sở Xây dựng và quận Long Biên sớm thực hiện bàn giao, hoàn công, đảm bảo ATGT cũng như khai thác cầu hiệu quả, phát huy ưu điểm cầu vượt giảm ùn tăc giao thông.

Thông xe cầu vượt Cổ Linh – Vĩnh Tuy ảnh 2

Cầu vượt Cổ Linh được Tập đoàn Quang Trung chế tạo.

Cầu vượt nút giao Cổ Linh là cầu thép, có 5 nhịp dầm; có chiều dài 401m, mặt cắt ngang 12m; xây dựng đồng bộ hệ thống chiếu sáng; xén hè, dải phân cách giữa và mở rộng lòng đường để tổ chức giao thông toàn bộ nút giao thông này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.