Thông trở lại cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Xe bồn gặp tai nạn và phát nổ dười chân cầu Ngòi Thủ khiến cầu hư hỏng gần như hoàn toàn, chủ đầu tư phải làm đường tạm để khai thác cao tốc.
Xe bồn gặp tai nạn và phát nổ dười chân cầu Ngòi Thủ khiến cầu hư hỏng gần như hoàn toàn, chủ đầu tư phải làm đường tạm để khai thác cao tốc.
TPO - Sau khi phải tạm cấm các loại xe tải qua cầu tạm Ngòi Thủ (Yên Bái) trên tuyến Nội Bài – Lào Cai từ ngày 25/10, từ ngày mai (3/11) tất cả các phương tiện sẽ lưu thông trở lại tuyến đường này, sau khi cầu tạm sửa chữa xong.

Theo đó, kể từ 0h ngày 3/11, Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ tiếp tục phục vụ trở lại đối với tất cả các loại phương tiện được phép lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Các phương tiện lưu thông qua đường tạm cầu Ngòi Thủ với tốc độ 5km/h, khoảng cách giữa hai xe 30m.

Trước đó, đường tạm tránh cầu Ngòi Thủ đã phải cấm xe tải từ ngày 25/10, do taluy và sửa mặt đường tạm xuống cấp.

Cầu Ngòi Thủ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị hư hỏng sau vụ tai nạn nổ xe bồn 5/9/2018.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.