Thông tin về lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa

TPO - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu tại Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Trung ương tại Thông báo số 145-TB/VPTW ngày 12/8/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ quốc tang nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu tại Hội trường lớn - Trung tâm hội nghị 25B ở đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Thông tin về lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa ảnh 1 Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu
Theo thông báo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, chủ trì tổ chức tang lễ gồm Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Ban tổ chức lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, làm Trưởng ban. Các đồng chí phó trưởng ban tang lễ gồm: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá.

Ngoài ra, Ban tổ chức tang lễ còn có 30 thành viên là cán bộ các đơn vị, sở, ban ngành.

Thời gian diễn ra lễ tang trong 2 ngày (14 và 15/8/2020). Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 14/8/2020 đến 12 giờ ngày 15/8/2020. Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 15/8/2020; an táng vào hồi 14 cùng ngày.

Thông báo cũng ghi rõ lưu ý: Thành phần các đoàn đến viếng không quá 8 người, đeo khẩu trang, không bắt tay, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, những trường hợp đã xác định F1, F2 không đến viếng. Các đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đến viếng không mang vòng hoa và dải băng riêng, Ban tổ chức bố trí vòng hoa luân phiên.

Về thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu: Trong hai ngày Quốc tang 14/8 và 15/8/2020, yêu cầu các địa phương, cơ quan, trường học, đơn vị treo cờ rủ tại trụ sở cơ quan, công sở, nơi công cộng và dừng, không tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.