Thông tin tiếp vụ cộng tác viên tống tiền doanh nghiệp

Ô tô của Trần Văn Nghĩa trước quán cơm Đồng Quê thời điểm Nghĩa bị bắt quả tang nhận 50 triệu đồng. Ảnh: VOV
Ô tô của Trần Văn Nghĩa trước quán cơm Đồng Quê thời điểm Nghĩa bị bắt quả tang nhận 50 triệu đồng. Ảnh: VOV
TPO - Dù đã chấm dứt hợp đồng với báo Pháp luật Việt Nam, Nghĩa bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa CTV của báo này yêu cầu chủ doanh nghiệp đưa tiền để không viết bài đăng báo.  

Ngày 7/6, thiếu tá Từ Vương Thông- công an TP Kon Tu cho biết: đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ ông Trần Văn Nghĩa (26 tuổi, bút danh Du Nghĩa, ngụ thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) bị bắt quả tang nhận 50 triệu đồng của doanh nghiệp lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum, để tiếp tục điều tra, xử lý . 

Trước đó, ngày 13/5/2018 Du Nghĩa có bài “Kon Tum: Doanh nghiệp bị tố thuê giang hồ hành hung người dân?” đăng trên báo Pháp Luật Việt Nam. Nội dung phản ánh việc doanh nghiệp Tài Hồng Nhung TP Kon Tum kinh doanh vật liệu xây dựng, do cạnh tranh làm ăn, đã đưa “giang hồ” đến quậy phá và đánh người của một doanh nghiệp khác. Sau đó, Nghĩa tự giới thiệu là phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đề nghị trực tiếp gặp ông Nguyễn Công Tài, chủ doanh nghiệp Tài Hồng Nhung, gợi ý ông này đưa 50 triệu đồng để không viết tiếp.

Ngày 14/5, ông Tài có đơn trình báo gửi Công an TP Kon Tum. Trưa 15/5 tại quán cơm Đồng Quê (số 713 đường Phan Đình Phùng, TP Kon Tum), Du Nghĩa đang nhận 50 triệu đồng của doanh nghiệp, thì công an ập vào bắt quả tang.

Ngoài dấu hiệu hành vi cưỡng đoạt tài sản, lực lượng chức năng phát hiện Nghĩa còn có hành vi tàng trữ trái phép pháo và sử dụng trái phép xe ô tô biển kiểm soát nước ngoài (Lào) vi phạm quy định tạm nhập tái xuất.

Theo Công an TP Kon Tum, Nghĩa từng là phóng viên hợp đồng của báo Pháp Luật Việt Nam từ năm 2014 đến tháng 12/2017. Thời điểm bị tạm giữ, Du Nghĩa chỉ còn là cộng tác viên.

MỚI - NÓNG