Thông tin phát hiện máy bay MH370: Chờ Tỉnh ủy Gia Lai kết luận

Báo Gia Lai Online đăng tải thông tin một công dân phát hiện vị trí máy bay MH370 rơi
Báo Gia Lai Online đăng tải thông tin một công dân phát hiện vị trí máy bay MH370 rơi
Cơ quan chức năng xác định thông tin phát hiện vị trí máy bay MH370 rơi là không chính xác và đang chờ Tỉnh ủy Gia Lai kết luận, chỉ đạo.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho hay, đến thời điểm này xác định thông tin phát hiện vị trí máy bay MH370 rơi là không có cơ sở, không chính xác.

Theo vị này, Công an tỉnh đã làm việc với báo Gia Lai, người cung cấp thông tin và một số cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan. 

“Người dân cung cấp thông tin là bình thường, còn ai tiếp nhận, đưa thông tin thì phải chịu trách nhiệm” - vị này nêu.

Công an tỉnh đang hoàn thiện báo cáo kết quả xác minh vụ việc, để báo cáo cơ quan chức năng cấp trên có kết luận, xử lý.

Cùng ngày, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đang yêu cầu Công an tỉnh, báo Gia Lai sớm có báo cáo chính thức về vụ việc.

Một lãnh đạo Sở TT&TT cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chủ trì cùng Công an tỉnh và Sở TT&TT làm việc với báo Gia Lai.

Ban Tuyên giáo sau đó sẽ có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy để có chỉ đạo.

Trước đó, sáng 7/9, báo Gia Lai Online đăng tải tin ““Một công dân Gia Lai khẳng định phát hiện địa điểm máy bay MH370”.

Thông tin phát hiện máy bay MH370: Chờ Tỉnh ủy Gia Lai kết luận ảnh 1
 

Bài báo viết, ngày 6/9, một công dân tại địa phương đã đến tòa soạn cung cấp thông tin cùng clip về tung tích, vị trí máy bay MH370 rơi. 

Khi đi làm thuê tại Đắk Nông, công dân này đã quay lại hình ảnh và vị trí chiếc máy bay MH370 rơi trên Google Earth, sau đó đưa lên Youtube và đã gỡ xuống vì một số lý do.

Mới đây, công dân này thấy một người Anh đưa thông tin đã phát hiện được máy bay MH370 tại rừng rậm Campuchia. Qua hình ảnh, người này nhận thấy clip của họ giống clip mà anh đăng trước đó, nhưng có dấu hiệu chỉnh sửa.

Tờ báo dẫn lời người cấp tin, chiếc máy bay còn nguyên vẹn, không bị vỡ, đầu cắm xuống lòng hồ; rơi xuống nước ở độ sâu khoảng 30m, ngập dưới bùn 5-6m, chứ không phải nằm trong rừng rậm và không thuộc địa phận Campuchia.

Điểm rơi của MH370 mà công dân này xác định được nằm gần với trục đường bay từ Malaysia đi Bắc Kinh.

Theo tờ báo đăng tải, người cấp tin khẳng định chỉ cần 2-3 ngày là tìm thấy chính xác vị trí chiếc máy bay MH370 rơi. Người này sẵn sàng năng thuê thợ lặn tìm kiếm và tự chịu chi phí nếu được cho phép.

Ngay khi báo Gia Lai Online đăng tin, cơ quan chắc năng của tỉnh làm việc với lãnh đạo tờ báo và người cung cấp thông tin, xác định đây chỉ là hoang tin.

Chiều cùng ngày, báo đã gỡ bản tin.

Đến ngày 8/9, báo đăng tin phản hồi tiết lộ, người cung cấp thông tin là một kỹ sư trắc địa của một tập đoàn lớn ở Gia Lai.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.