Thông tin mới vụ ô tô tông ngã xe của CSGT rồi bỏ chạy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giải thích cho hành động tông ngã xe của CSGT rồi bỏ chạy, tài xế điều khiển xe ô tô cho rằng do con đang bệnh nên tinh thần hoảng loạn…

Tối 28/11, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã thông tin về vụ việc tài xế điều khiển xe ôtô tông ngã xe đặc chủng CSGT trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) rồi bỏ chạy.

Theo kết quả xác minh của CSGT, người đàn ông điều khiển ô tô tông ngã xe của CSGT tên L.Q.D (37 tuổi, quê Đồng Nai).

Cụ thể, lúc 12h40 cùng ngày, cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn (PC08) trong lúc tuần tra phát hiện ô tô mang biển số 60K-049.20 do ông D điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương, có hành vi rẽ phải vào đường Nguyễn Trãi khi đèn đỏ.

Lúc ô tô di chuyển đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Huỳnh Mẫn Đạt (phường 5, quận 5) thì cán bộ CSGT điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo, yêu cầu tài xế dừng xe để làm việc. Tuy nhiên, ông D đã điều khiển ô tô tông ngã xe đặc chủng của CSGT rồi bỏ chạy.

Thông tin mới vụ ô tô tông ngã xe của CSGT rồi bỏ chạy ảnh 1

Hình ảnh được chụp lại từ video được lan truyền trên mạng xã hội.

Chạy đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Trần Đình Xu (quận 1), tổ công tác đã dừng được phương tiện trên. Thời điểm xảy ra sự việc, ông D đang chở theo vợ con.

Tài xế D tường trình, thời điểm trên đang cùng vợ đưa con vào bệnh viện để khám, do hoảng loạn tinh thần nên để xảy ra tình huống tông vào xe mô tô của CSGT Chợ Lớn. Ông D gửi lời xin lỗi 2 cán bộ CSGT trong sự việc.

Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản các lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông đối với tài xế xe ô tô.

Thông tin mới vụ ô tô tông ngã xe của CSGT rồi bỏ chạy ảnh 2

Khi đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Trần Đình Xu (quận 1) tổ công tác đã dừng được chiếc xe ô tô. (Ảnh chụp từ video được lan truyền trên mạng xã hội)

Trước đó, như báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 28/11, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh xe ô tô tông ngã xe đặc chủng của cảnh sát giao thông (CSGT) rồi bỏ chạy.

Cụ thể, đoạn clip có thời lượng 7 giây ghi lại hình ảnh hai cán bộ CSGT dùng xe mô tô đặc chủng chặn trước đầu một ô tô, yêu cầu tài xế phải xuống xe để làm việc. Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành và bất ngờ điều khiển phương tiện tông ngã xe đặc chủng của CSGT rồi bỏ chạy. Nội dung đoạn video còn thể hiện trong lúc yêu cầu tài xế xuống xe, một cán bộ CSGT cầm dùi cui liên tục gõ vào ô tô kể trên.

Sau đó, một đoạn video khác có thời lượng 22 giây ghi lại hình ảnh cán bộ CSGT ra tín hiệu yêu cầu tài xế xuống xe để làm việc ở giao lộ Võ Văn Kiệt - Trần Đình Xu (quận 1).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.