Thông tin mới vụ hàng nghìn công nhân ở Bắc Giang đình công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 4/1, công nhân Công ty Việt Hàn ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã đi làm trở lại. Ban lãnh đạo công ty đã thống nhất được với người lao động về việc tăng lương và phúc lợi xã hội.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hiệp Hòa cho biết, ngày 31/3, công nhân Công ty Việt Hàn (hay còn gọi Công ty TNHH KD Sports Việt Nam) ở thị trấn Thắng đình công đòi tăng lương và phúc lợi xã hội.

Đến sáng ngày 1/4, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo công ty và người lao động. Đến 12h cùng ngày, lãnh đạo công ty đã thống nhất được với người lao động về tiền lương và phúc lợi xã hội, đồng thời, công nhân cũng đồng ý quay trở lại làm việc.

Thông tin mới vụ hàng nghìn công nhân ở Bắc Giang đình công ảnh 1

Công nhân Cty Việt Hàn đã đi làm trở lại

Theo đó, người lao động đề nghị Công ty Việt Hàn tăng lương cơ bản thêm 300.000 đồng/tháng, thưởng ngày 10/3 (âm lịch) 100.000 đồng/người, nhân viên là F0 của công ty không bị trừ tiền trợ cấp chuyên cần và thâm niên. Ban lãnh đạo công ty chấp thuận tăng lương cơ bản thêm 230.000 đồng, thưởng 100.000 đồng ngày 10/3. Ban lãnh đạo công ty đồng ý không trừ tiền trợ cấp chuyên cần và thâm niên đối với người lao động bị F0.

Trước đó, Tiền Phong đăng tải thông tin hơn 1.600 công nhân Công ty Việt Hàn ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa đình công đòi tăng lương và phúc lợi xã hội.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.