Thông tin mới vụ ăn gạo hỗ trợ tết, ba người ngộ độc

Số gạo được niêm phong tại UBND xã Phước Trà.
Số gạo được niêm phong tại UBND xã Phước Trà.
TPO - Chiều 1/2, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có kết quả phân tích mẫu gạo mà trước đó, người dân xã Phước Trà (Phước Sơn, Quảng Nam) dùng để nấu cơm ăn khiến 3 người ngộ độc.   

Theo ông Phan Quang Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Nam, kết quả phân tích không hề phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trọng gạo, hàm lượng lượng chì, titan, asen… đều không có. 

Sau khi nhận kết quả phân tích, trong sáng 1/2, để chắc chắn hơn ông Dũng đã trực tiếp quay lại nhà các hộ dân bị ngộ độc tại thôn 6, xã Phước Trà để ghi nhận lại tình hình. 

Ba người bị ngộ độc trước đó là chị Hồ Thị Nhân, Hồ Văn Lanh, Hồ Văn Út đã dần hồi phục sức khỏe. Những người này khẳng định họ có chung triệu chứng nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn cơm nấu từ gạo từ thiện. Người dân cho biết ngoài gạo, phần quà họ nhận còn có 1 gói bột giặt đựng trong túi ni-lon, không có nhãn hiệu.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều 14/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức cấp cho xã 30 suất quà tết cho người nghèo của xã Phước Trà. 

Mỗi suất gồm có 10kg gạo, 1 gói mì chính, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn. Đến ngày 20/1, xã phát cho người dân thôn 6 là 26 suất quà, còn lại 4 suất chuyển cho thôn 3. Đến ngày 22/1, nhân dân thôn 6 dùng gạo nấu thì bị ngộ độc. 

Có 3 người ăn xong thì bị nôn ói phải đưa đi trạm y tế xã cấp cứu. Còn các hộ dân khác thấy vậy nên không dám nấu cơm từ gạo được cấp phát nữa. 

Để kiểm chứng có phải gạo bị nhiễm độc hay không, một số người dân dùng gạo này cho heo ăn thì bị chết, còn gà đi liêu xiêu. 

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện, Trung tâm y tế dự phòng có mặt tiến hành kiểm tra, toàn bộ số gạo hỗ trợ tết được thu hồi và đưa về UBND xã Phước Trà niêm phong để điều tra xử lý. Gạo bị nghi nhiễm độc được đưa đi xét nghiệm. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.