QUẢNG NGÃI:

Thông tin mới nhất về thai phụ dương tính với SARS-CoV-2 chuyển dạ giữa đường

0:00 / 0:00
0:00
Chị N.T.L. và con trai 2 tuổi. Ảnh: NVCC
Chị N.T.L. và con trai 2 tuổi. Ảnh: NVCC
TPO - Trải qua ca mổ lấy con, sản phụ N.T.L đã hạ sinh bé trai có cân nặng 2,8kg tại cơ sở 2, Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 (Bệnh viện Lao - Bệnh Phổi tỉnh Quảng Ngãi).

Thiếu tá Nguyễn Tấn Hà, người trực tiếp đưa sản phụ đến bệnh viện kể lại, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 12/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ) để bảo đảm TTATGT và công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe máy biển số 68M1-422.53 dựng bên lề đường, bên cạnh có 3 người đang ngồi nghỉ.

Tổ tuần tra đến hỏi thăm và được biết, anh T.V.L. (28 tuổi) mới điều khiển xe máy chở vợ N.T.L. (26 tuổi) cùng con trai T.V. (2 tuổi) rời thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để về quê ở Nghệ An. Đến địa phận Quảng Ngãi, cả gia đình dừng chân nghỉ mệt. Thấy người vợ mang bầu và cháu nhỏ đã thấm mệt khi vượt chặng đường dài hàng trăm cây số, tổ tuần tra tiếp nước, sữa, bánh ngọt và động viên tinh thần vợ chồng anh L.

Thông tin mới nhất về thai phụ dương tính với SARS-CoV-2 chuyển dạ giữa đường ảnh 1

CSGT tỉnh Quảng Ngãi đưa thai phụ đi cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp

“Sau khi hoàn thành công tác tuần tra và quay trở lại vị trí cũ thì chúng tôi vẫn thấy cả gia đình vẫn ngồi ở đó. Tiếp tục hỏi thăm và biết tình trạng chị vợ chuyển dạ, đau la quằn quại. Anh chồng thì luống cuống chỉ biết cầu cứu. Lập tức chúng tôi về trạm CSGT cách đó không xa lấy xe ô tô, nhanh chóng chở sản phụ đi cấp cứu”, thiếu tá Hà kể.

Theo thiếu tá Hà, suốt cả đoạn đường chừng 6 cây chỗ từ điểm gia đình anh L. nghỉ ngơi đến bệnh viện, anh và đồng đội vừa đi vừa động viên chị vợ bình tĩnh để giảm bớt cơn đau. Lúc này, người chồng chở cậu con trai bằng xe máy chạy ngay sau xe của CSGT.

“Nói thật là chúng tôi biết anh chị đi từ vùng dịch về, có khả năng mắc COVID-19, nhưng với trách nhiệm và tình cảm của mình, chúng tôi phải giúp đỡ hết sức. Không ai trong hoàn cảnh đó mà làm ngược lại. Đến bây giờ, nghĩ lại chị bầu bì mà cả nhà phải đi cả ngàn cây số về quê, chúng tôi thấy thương vô cùng”, thiếu tá Hà bộc bạch.

Thông tin mới nhất về thai phụ dương tính với SARS-CoV-2 chuyển dạ giữa đường ảnh 2
Thông tin mới nhất về thai phụ dương tính với SARS-CoV-2 chuyển dạ giữa đường ảnh 3

Bé trai sau khi sinh sẽ được ở 1 phòng riêng biệt, lấy sữa mẹ cho cháu bú để ngăn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho cháu.

Khi đến bệnh viện Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ), sản phụ L. được các y bác sĩ tiến hành sơ cứu. Các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh khó nên tiếp tục chuyển chị L. đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi nhằm đảm bảo an toàn cho sản phụ.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, qua test nhanh, sản phụ và chồng cùng cậu con trai đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, cả ba người được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2). Đến tối 12/8, 3 người tiếp tục được lấy mẫu khẳng định bằng PCR và kết quả đều dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 13/8, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho hay, khi nhận được thông tin sản phụ L. dương tính với SARS-CoV-2 bị đau bụng, có dấu hiệu sinh con, đơn vị đã điều động đội ngũ y, bác sĩ hỗ trợ.

Nhận định sản phụ này đi đường xa sức khỏe yếu, đẻ khó nên nhóm y, bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai. Bé trai nặng 2,8kg chào đời vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12/8 tại cơ sở 2, Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 (Bệnh viện Lao - Bệnh Phổi tỉnh Quảng Ngãi).

Thông tin mới nhất về thai phụ dương tính với SARS-CoV-2 chuyển dạ giữa đường ảnh 4

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hỗ trợ bước đầu bỉm, sữa và 2 triệu đồng.

“Sau khi nghe tin chị L. dương tính với SARS-CoV-2, tôi cùng đồng đội đã báo cáo lên chỉ huy và thực hiện cách ly theo quy định và tự trấn an tinh thần cho nhau. Dù thế nào đi nữa mình cũng đã làm hết sức và thật sự vui mừng, hạnh phúc khi hay tin chị L. hạ sinh thành công”, thiếu tá Hà chia sẻ.

Lãnh đạo Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2) cho biết, hiện tại sức khỏe của sản phụ cùng chồng và con trai đã ổn đinh, bệnh viện cũng đã bố trí 1 phòng riêng cho cả gia đình điều trị COVID-19. Riêng em bé sơ sinh sẽ được ở 1 phòng riêng biệt, lấy sữa mẹ cho cháu bú để ngăn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho cháu.

“Bên cạnh đó, sau khi tiến hành điều trị và cả ba người nhận kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 thì bệnh viện sẽ cho xuất viện để gia đình tiếp tục về quê”, lãnh đạo Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2) nói thêm.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hỗ trợ bước đầu bỉm, sữa và 2 triệu đồng, Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Thương mại ATP- Hà Nội cũng hỗ trợ 10 triệu đồng cho mẹ con sản phụ, nhiều nhà hảo tâm cũng đã hỗ trợ sữa non cho bé sơ sinh.

MỚI - NÓNG